Cần Thơ và những điểm đến

Cập nhật, 15:10, Thứ Sáu, 01/12/2017 (GMT+7)

Thành phố Cần Thơ là đô thị lớn của ĐBSCL, nơi đây có nhiều điểm đến thú vị dành cho du khách trong và ngoài nước.

CAO HUYỀN (Thực hiện)

Mất khoảng 30 phút từ Bến Ninh Kiều, du khách ngồi trên ghe máy theo dòng sông Cần Thơ xuôi về chợ nổi Cái Răng, thời gian hoạt động của chợ nổi thường từ 5- 9 giờ sáng.
Mất khoảng 30 phút từ Bến Ninh Kiều, du khách ngồi trên ghe máy theo dòng sông Cần Thơ xuôi về chợ nổi Cái Răng, thời gian hoạt động của chợ nổi thường từ 5- 9 giờ sáng.

 

Dân thương hồ tụ tập trên sông bằng ghe xuồng, với điểm nhấn là “cây bẹo” treo bán nông sản. Đây là một nét văn hóa rất đặc sắc ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, thu hút khách nước ngoài tham quan.
Dân thương hồ tụ tập trên sông bằng ghe xuồng, với điểm nhấn là “cây bẹo” treo bán nông sản. Đây là một nét văn hóa rất đặc sắc ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, thu hút khách nước ngoài tham quan.

 

Mặt hàng chủ yếu là rau củ, trái cây, thực phẩm….
Mặt hàng chủ yếu là rau củ, trái cây, thực phẩm….

 

Mặt hàng chủ yếu là rau củ, trái cây, thực phẩm….
Mặt hàng chủ yếu là rau củ, trái cây, thực phẩm….

 

Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cách trung tâm TP Cần Thơ 10km, là một trong những điểm đến tiêu biểu của TP Cần Thơ. Câu cá sấu cũng là một dịch vụ “hút khách” ở đây.
Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cách trung tâm TP Cần Thơ 10km, là một trong những điểm đến tiêu biểu của TP Cần Thơ. Câu cá sấu cũng là một dịch vụ “hút khách” ở đây.

 

Du khách sẽ rất thích thú với các hoạt động như đua chó, đua heo, một ngày làm điền chủ, tát mương bắt cá, bơi thuyền, câu cá, tham quan làng nghề truyền thống, nghe đàn ca tài tử,...
Du khách sẽ rất thích thú với các hoạt động như đua chó, đua heo, một ngày làm điền chủ, tát mương bắt cá, bơi thuyền, câu cá, tham quan làng nghề truyền thống, nghe đàn ca tài tử,...