Loạt ảnh màu ấn tượng về xe tăng cổ của Mỹ huấn luyện trên thao trường

Cập nhật, 11:49, Thứ Bảy, 11/11/2017 (GMT+7)

Cùng nhìn lại những chiếc xe tăng cổ của lục quân Mỹ vào năm 1942, khi Thế chiến 2 bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN/Defensemediannetwork

 

Hai chiếc xe tăng của quân đội Mỹ xuất hiện trên thao trường vào thời điểm Mỹ bước vào Thế chiến 2 được 6 tháng.
Hai chiếc xe tăng của quân đội Mỹ xuất hiện trên thao trường vào thời điểm Mỹ bước vào Thế chiến 2 được 6 tháng.

 

Loạt ảnh phản ánh chính xác thực lực của lực lượng tăng thiết giáp Mỹ khi đó. Họ vẫn đang đẩy mạnh sản xuất xe tăng và còn nhiều điều phải học hỏi.
Loạt ảnh phản ánh chính xác thực lực của lực lượng tăng thiết giáp Mỹ khi đó. Họ vẫn đang đẩy mạnh sản xuất xe tăng và còn nhiều điều phải học hỏi.

 

Xe tăng lục quân Mỹ lội bùn lầy.
Xe tăng lục quân Mỹ lội bùn lầy.

 

Trong loạt ảnh này có ít nhất 4 phiên bản của 2 loại xe tăng khác nhau.
Trong loạt ảnh này có ít nhất 4 phiên bản của 2 loại xe tăng khác nhau.

 

Xe tăng M4 Sherman mới được Mỹ bắt đầu sản xuất vào tháng 2/1942. Loạt ảnh được chụp vào khoảng thời điểm này.
Xe tăng M4 Sherman mới được Mỹ bắt đầu sản xuất vào tháng 2/1942. Loạt ảnh được chụp vào khoảng thời điểm này.

 

Lính lái xe tăng nhìn qua ô quan sát ở mặt trước xe.
Lính lái xe tăng nhìn qua ô quan sát ở mặt trước xe.

 

Bụi trên thao trường.
Bụi trên thao trường.

 

Kíp chiến đấu của xe tăng đang tập luyện tác chiến bằng súng bộ binh.
Kíp chiến đấu của xe tăng đang tập luyện tác chiến bằng súng bộ binh.

 

Xe tăng hạng trung M3 Lee này có tới 2 khẩu pháo và vài khẩu súng máy.
Xe tăng hạng trung M3 Lee này có tới 2 khẩu pháo và vài khẩu súng máy.

 

Xe tăng là một vũ khí đột kích quan trọng trong Thế chiến 2.
Xe tăng là một vũ khí đột kích quan trọng trong Thế chiến 2.

 

Lực lượng tăng của Mỹ hồi đó hối hả huấn luyện để sẵn sàng tham chiến ở chiến trường Tây Âu và Bắc Phi.
Lực lượng tăng của Mỹ hồi đó hối hả huấn luyện để sẵn sàng tham chiến ở chiến trường Tây Âu và Bắc Phi.