Cận cảnh thư viện sách '5 sao' đầu tiên cho thiếu nhi tại Việt Nam

Cập nhật, 19:32, Thứ Năm, 16/11/2017 (GMT+7)

THEO MINH SƠN (VIETNAM+) 

 

Sáng 16/11, thư viện văn hóa thiếu nhi Việt Nam đã được khai trương tại Thư viện Quốc gia (số 31 Tràng Thi, Hà Nội). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng 16/11, thư viện văn hóa thiếu nhi Việt Nam đã được khai trương tại Thư viện Quốc gia (số 31 Tràng Thi, Hà Nội). (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Lần đầu tiên, thiếu nhi Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc biệt trong không gian một thư viện văn hóa đa ngôn ngữ dành riêng cho lứa tuổi từ 3-13. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lần đầu tiên, thiếu nhi Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc biệt trong không gian một thư viện văn hóa đa ngôn ngữ dành riêng cho lứa tuổi từ 3-13. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Đó là thư viện văn hóa thiếu nhi do Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ hợp tác văn hóa quốc tế Hàn Quốc (ICF) hợp tác thực hiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đó là thư viện văn hóa thiếu nhi do Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ hỗ trợ hợp tác văn hóa quốc tế Hàn Quốc (ICF) hợp tác thực hiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam được xây dựng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và 100 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam được xây dựng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và 100 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thư viện được xây dựng trên tổng diện tích 240m2, cung cấp khoảng 2.000 đầu sách, tài liệu đọc bằng tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh dành cho các em thiếu nhi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện được xây dựng trên tổng diện tích 240m2, cung cấp khoảng 2.000 đầu sách, tài liệu đọc bằng tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Anh dành cho các em thiếu nhi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tại đây, các em nhỏ không chỉ được đọc sách mà còn trau dồi kiến thức thông qua những trải nghiệm đầy thú vị trong các không gian về âm nhạc, trò chơi, phòng chiếu phim; từ đó kích thích sự sáng tạo, ham tìm hiểu, xây dựng niềm vui và thói quen đọc sách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại đây, các em nhỏ không chỉ được đọc sách mà còn trau dồi kiến thức thông qua những trải nghiệm đầy thú vị trong các không gian về âm nhạc, trò chơi, phòng chiếu phim; từ đó kích thích sự sáng tạo, ham tìm hiểu, xây dựng niềm vui và thói quen đọc sách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thư viện nằm trong dự án phi lợi nhuận thực hiện theo chuyên mục Góc Cửa sổ Hàn Quốc năng động, Thư viện văn hóa thiếu nhi (Dream tree children's Cultural Library) là một mô hình thư viện kiểu mới, kết hợp giữa đọc sách với các hoạt động trải nghiệm văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện nằm trong dự án phi lợi nhuận thực hiện theo chuyên mục Góc Cửa sổ Hàn Quốc năng động, Thư viện văn hóa thiếu nhi (Dream tree children's Cultural Library) là một mô hình thư viện kiểu mới, kết hợp giữa đọc sách với các hoạt động trải nghiệm văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Dự án sẽ đem đến nguồn cảm hứng về văn hóa đọc dành cho thiếu nhi với kho tài nguyên sách vô cùng phong phú với hàng trăm đầu sách khác nhau, được trình bày bằng 3 ngôn ngữ: Anh, Việt, Hàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dự án sẽ đem đến nguồn cảm hứng về văn hóa đọc dành cho thiếu nhi với kho tài nguyên sách vô cùng phong phú với hàng trăm đầu sách khác nhau, được trình bày bằng 3 ngôn ngữ: Anh, Việt, Hàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thư viện được sơn chủ đạo màu xanh lá cây với cảm hứng là Cây ước mơ (Dream Tree) được thiết kế trên nền tảng 2 cột trụ bê tông lớn của tòa nhà nhằm khơi gợi trí tưởng tượng, nuôi dưỡng ước mơ của các em thiếu nhi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện được sơn chủ đạo màu xanh lá cây với cảm hứng là Cây ước mơ (Dream Tree) được thiết kế trên nền tảng 2 cột trụ bê tông lớn của tòa nhà nhằm khơi gợi trí tưởng tượng, nuôi dưỡng ước mơ của các em thiếu nhi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Trong không gian mở và rất hiện đại của thư viện, độc giả nhí sẽ có cơ hội trải nghiệm với nhiều thị mục hấp dẫn khác như phòng trưng bày các nhạc cụ dân tộc, đặc trưng của Việt Nam, Hàn Quốc một cách sinh động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trong không gian mở và rất hiện đại của thư viện, độc giả nhí sẽ có cơ hội trải nghiệm với nhiều thị mục hấp dẫn khác như phòng trưng bày các nhạc cụ dân tộc, đặc trưng của Việt Nam, Hàn Quốc một cách sinh động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thư viện được trang bị đầy đủ máy tính, điều hòa, thiết bị nghe nhìn theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ tốt nhất cho các em thiếu nhi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện được trang bị đầy đủ máy tính, điều hòa, thiết bị nghe nhìn theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ tốt nhất cho các em thiếu nhi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Tủ cá nhân cũng được lắp đặt để các 'khách hàng nhí' có được sự trải nghiệm tốt nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tủ cá nhân cũng được lắp đặt để các 'khách hàng nhí' có được sự trải nghiệm tốt nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Đây là thư viện đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo mô hình phức hợp, kết hợp không gian đọc sách, vui chơi, xem phim, trải nghiệm âm nhạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là thư viện đầu tiên trên thế giới được xây dựng theo mô hình phức hợp, kết hợp không gian đọc sách, vui chơi, xem phim, trải nghiệm âm nhạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Phòng chiếu phim với đầy đủ tiện nghi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phòng chiếu phim với đầy đủ tiện nghi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

 Thư viện hứa hẹn sẽ là một địa điểm mới về văn hóa, chắp cánh những ước mơ bằng tri thức, khoa học cho thiếu nhi Việt Nam cũng như trẻ em quốc tế sống và học tập tại đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thư viện hứa hẹn sẽ là một địa điểm mới về văn hóa, chắp cánh những ước mơ bằng tri thức, khoa học cho thiếu nhi Việt Nam cũng như trẻ em quốc tế sống và học tập tại đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)