Ảnh: Nhìn lại Lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm Đảng Lao Động Triều Tiên

Cập nhật, 10:20, Thứ Ba, 10/10/2017 (GMT+7)

Ngày 10/10/1945 là ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Mời quý độc giả xem lại toàn cảnh lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm sự kiện này.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Ảnh: Tổng hợp

 

Đội quân nhạc Triều Tiên (Choson) tại cuộc diễu binh quy mô lớn trên quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) ở thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) vào ngày 10/10/2015. Ảnh: AFP.
Đội quân nhạc Triều Tiên (Choson) tại cuộc diễu binh quy mô lớn trên quảng trường Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) ở thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) vào ngày 10/10/2015. Ảnh: AFP.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có mặt trên lễ đài tại lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015). Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có mặt trên lễ đài tại lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2015). Ảnh: Reuters.

 

Quang cảnh lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng cầm quyền tại CHDCND Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Quang cảnh lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng cầm quyền tại CHDCND Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

 

Binh sĩ Triều Tiên hô to trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 10/10/2015. Đây là một trong các cuộc diễu binh lớn nhất ở quốc gia này. Ảnh: AP.
Binh sĩ Triều Tiên hô to trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 10/10/2015. Đây là một trong các cuộc diễu binh lớn nhất ở quốc gia này. Ảnh: AP.

 

Các nữ quân nhân Triều Tiên ngước nhìn lãnh tụ và các quan chức Triều Tiên trong cuộc duyệt binh nói trên. Ảnh: Reuters.
Các nữ quân nhân Triều Tiên ngước nhìn lãnh tụ và các quan chức Triều Tiên trong cuộc duyệt binh nói trên. Ảnh: Reuters.

 

Lính Triều Tiên mặc quân phục lịch sử trước đây, bước đều qua quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: AP.
Lính Triều Tiên mặc quân phục lịch sử trước đây, bước đều qua quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: AP.

 

Pháo tự hành Triều Tiên trong cuộc diễu binh hoành tráng nhân sinh nhật thứ 70 của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Getty.
Pháo tự hành Triều Tiên trong cuộc diễu binh hoành tráng nhân sinh nhật thứ 70 của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Getty.

 

Đội hình cầm đảng kỳ của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Getty.
Đội hình cầm đảng kỳ của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Getty.

 

Quân đội Triều Tiên có một vị trí đặc biệt trong nhà nước Triều Tiên hiện đại. Ảnh: AFP.
Quân đội Triều Tiên có một vị trí đặc biệt trong nhà nước Triều Tiên hiện đại. Ảnh: AFP.

 

Quân đội Triều Tiên từng tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1950-1953. Ảnh: Reuters.
Quân đội Triều Tiên từng tham gia cuộc chiến tranh đẫm máu trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1950-1953. Ảnh: Reuters.

 

Các lễ kỷ niệm lớn ở Triều Tiên thường diễn ra hoành tráng như thế này. Ảnh: KCNA.
Các lễ kỷ niệm lớn ở Triều Tiên thường diễn ra hoành tráng như thế này. Ảnh: KCNA.

 

Với chính sách “tiên quân”, chính quyền Triều Tiên dồn rất nhiều nguồn lực cho quân đội và quốc phòng. Ảnh: Reuters.
Với chính sách “tiên quân”, chính quyền Triều Tiên dồn rất nhiều nguồn lực cho quân đội và quốc phòng. Ảnh: Reuters.

 

Biểu tượng búa-liềm-bút, đặc trưng của Đảng Lao động Triều Tiên. Bên dưới là các ca sĩ đang biểu diễn ở bờ bắc sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng vào đêm 11/10/2015. Ảnh: Getty.
Biểu tượng búa-liềm-bút, đặc trưng của Đảng Lao động Triều Tiên. Bên dưới là các ca sĩ đang biểu diễn ở bờ bắc sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng vào đêm 11/10/2015. Ảnh: Getty.

 

Biểu diễn đuốc vào đêm 10/10/2015 nhân 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters.
Biểu diễn đuốc vào đêm 10/10/2015 nhân 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

 

Các bạn trẻ Triều Tiên xúc động rơi lệ khi biểu diễn đuốc phía trước các lễ đài có nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên khác trong sự kiện nói trên. Ảnh: Reuters.
Các bạn trẻ Triều Tiên xúc động rơi lệ khi biểu diễn đuốc phía trước các lễ đài có nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên khác trong sự kiện nói trên. Ảnh: Reuters.

 

Một tình nguyện viên cầm đuốc trên quảng trường Kim Nhật Thành vào tối 10/10/2015. Ảnh: Getty.
Một tình nguyện viên cầm đuốc trên quảng trường Kim Nhật Thành vào tối 10/10/2015. Ảnh: Getty.

 

Các tình nguyện viên tham gia màn biểu diễn đuốc tại quảng trường Kim Nhật Thành vào đêm 10/10/2015. Đằng xa phía sau họ là tháp Chủ thể (Juche). Ảnh: AFP.
Các tình nguyện viên tham gia màn biểu diễn đuốc tại quảng trường Kim Nhật Thành vào đêm 10/10/2015. Đằng xa phía sau họ là tháp Chủ thể (Juche). Ảnh: AFP.

 

Giây phút nhập tâm của các thanh niên biểu diễn đuốc. Ảnh: Getty.
Giây phút nhập tâm của các thanh niên biểu diễn đuốc. Ảnh: Getty.

 

 Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh vào học thuyết “Chủ thể”, với tinh thần tự lực cánh sinh. Ảnh: Getty.
Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh vào học thuyết “Chủ thể”, với tinh thần tự lực cánh sinh. Ảnh: Getty.

 

Một người lính Triều Tiên đứng dưới trời mưa trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối 10/10/2015. Ảnh: AFP.
Một người lính Triều Tiên đứng dưới trời mưa trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào tối 10/10/2015. Ảnh: AFP.

 

Các nữ ca sĩ xinh đẹp trong ban nhạc Moranbong biểu diễn vào ngày 11/10/2015, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AP.
Các nữ ca sĩ xinh đẹp trong ban nhạc Moranbong biểu diễn vào ngày 11/10/2015, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: AP.

 

Màn pháo hoa rực rỡ và màn rước đuốc tạo hình chữ trên quảng trường Kim Nhật Thành, chào mừng 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Màn pháo hoa rực rỡ và màn rước đuốc tạo hình chữ trên quảng trường Kim Nhật Thành, chào mừng 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA.