Chùm ảnh

Đong đầy niềm vui cho các em học sinh vùng xa

Cập nhật, 16:50, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

Đầu tháng 8 là tháng được mong đợi nhất của các em học sinh Trường Tiểu học Hiếu Thành B (xã Hiếu Thành- Vũng Liêm) vì các em sẽ được gặp gỡ, giao lưu sinh hoạt học tập, vui chơi với các anh chị sinh viên tình nguyện “đẹp như diễn viên” của Trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk (Hàn Quốc).

Thông qua Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, 20 sinh viên tình nguyện cùng các thành viên trong đoàn của Trường ĐH Ngoại ngữ Hankuk đã chọn Trường Tiểu học Hiếu Thành B là nơi để giao lưu, trao đổi, giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc, quảng bá hình ảnh của Hàn Quốc đến các nước bạn và thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện.

 Chương trình diễn ra trong 5 ngày với các hoạt động là tổ chức các lớp học về mỹ thuật, khoa học, thể thao và văn hóa của Hàn Quốc sẽ do các sinh viên hướng dẫn.

Các em học sinh của trường Tiểu học Hiếu Thành B sẽ có những buổi học tập, giao lưu rất thú vị, vui tươi, được nhận quà và hiểu biết thêm nhiều về cách làm đồ dùng học tập, sáng tạo các mô hình trò chơi, vẽ, các trò chơi dân gian, kỹ năng giao tiếp và khả năng hòa nhập cộng đồng, sinh hoạt tập thể…

Ngoài ra, các sinh viên Hàn Quốc còn hỗ trợ sơn lại khuôn viên hàng rào trường tiểu học và tặng cặp học cho 120 học sinh của trường. Giá trị phúc lợi cho chuỗi hoạt động này khoảng 98 triệu đồng.

Thầy Nguyễn Văn Tư- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiếu Thành B cho biết, hoạt động này rất có ích, mang đến giá trị tinh thần rất lớn, ở đây là vùng sâu, vùng xa điều kiện còn nhiều khó khăn nên các em rất vui, rất thích thú và mong chờ các em sinh viên đến giao lưu văn hóa.

Các em được thực hành, sáng tạo khoa học làm các món đồ chơi vừa học vừa chơi, tham gia các trò chơi ngoài trời, tạo khí thế cho các em hăng say học tập, tự tin, mạnh dạn giao tiếp và nói ngoại ngữ.

YẾN – THÚY (thực hiện)

 

Chương trình giao lưu văn hóa đã tạo không khí vui tươi, các em học sinh thêm tự tin giao tiếp và sinh hoạt tập thể.
Chương trình giao lưu văn hóa đã tạo không khí vui tươi, các em học sinh thêm tự tin giao tiếp và sinh hoạt tập thể.
Ở lớp mỹ thuật, các em được học vẽ trên áo rất sáng tạo.
Ở lớp mỹ thuật, các em được học vẽ trên áo rất sáng tạo.

 

Lớp văn hóa, các em được hướng dẫn làm các món trò chơi dân gian.
Lớp văn hóa, các em được hướng dẫn làm các món trò chơi dân gian.

 

Lớp khoa học, các em thực hành các mô hình vừa học vừa chơi.
Lớp khoa học, các em thực hành các mô hình vừa học vừa chơi.

 

 Lớp thể thao, các em thoải mái tham gia các trò chơi vận động ngoài trời rèn luyện sức khỏe.
Lớp thể thao, các em thoải mái tham gia các trò chơi vận động ngoài trời rèn luyện sức khỏe.

 

Các sinh viên Hàn Quốc hỗ trợ sơn khuôn viên hàng rào của trường tiểu học.
Các sinh viên Hàn Quốc hỗ trợ sơn khuôn viên hàng rào của trường tiểu học.

 

Tặng 120 phần quà cho các em học sinh thêm hành trang cho mùa tựu trường.
Tặng 120 phần quà cho các em học sinh thêm hành trang cho mùa tựu trường.