Hình ảnh: Ngày đầu tiên Tổng Bí thư thăm cấp Nhà nước Campuchia

Cập nhật, 13:58, Thứ Sáu, 21/07/2017 (GMT+7)

Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo Trí Anh/VOV.VN

Ảnh: Xuân Dần-Chanh Tuy

 

Đúng 8h45 ngày 20/7, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh.
Đúng 8h45 ngày 20/7, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh.

 

Ra sân bay đón đoàn có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Kong Som Ol, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Men Som On, một số quan chức của Hoàng cung, Bộ Ngoại giao, Đảng Nhân dân Campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân..
Ra sân bay đón đoàn có Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Kong Som Ol, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Men Som On, một số quan chức của Hoàng cung, Bộ Ngoại giao, Đảng Nhân dân Campuchia và đại diện các tầng lớp nhân dân..

 

...Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, cán bộ Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
...Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, cán bộ Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

 

Ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng, ngang với ảnh của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng, ngang với ảnh của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

 

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thể hiện sự vui mừng khi gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thể hiện sự vui mừng khi gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 20/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 20/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự.

 

Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hoa tại tượng đài Norodom Sihanouk, thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và dâng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. Trong ảnh: Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem album ảnh của Hoàng gia Campuchia.
Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hoa tại tượng đài Norodom Sihanouk, thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk và dâng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. Trong ảnh: Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem album ảnh của Hoàng gia Campuchia.

 

Chiều 20/7, tại Cung Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen.
Chiều 20/7, tại Cung Hòa Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen.

 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

 

Chiều 20/7, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 20/7, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chứng kiến lễ ký kết giữa các bộ ngành hai nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chứng kiến lễ ký kết giữa các bộ ngành hai nước

 

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum vào chiều 20/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, dù thế giới có diễn biến thế nào, trước sau như một Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)./.
Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chhum vào chiều 20/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, dù thế giới có diễn biến thế nào, trước sau như một Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)./.