Ảnh

Sửng sốt trước quốc gia siêu giàu: 40% dân số là triệu phú

Cập nhật, 10:53, Thứ Ba, 18/07/2017 (GMT+7)

Khi nhắc đến Monaco, người ta sẽ nghĩ ngay đến người dân giàu lắm tiền nhiều của, sở hữu siêu xe, đi du thuyền và chơi casino như cơm bữa...

Theo Trần Ngọc/VOV.VN/CNN

Quốc gia siêu giàu Monaco có hơn 40% dân số là triệu phú
Quốc gia siêu giàu Monaco có hơn 40% dân số là triệu phú

 

Theo thống kê, có đến 13.400 triệu phú trong tổng số dân 30.600 người ở Monaco
Theo thống kê, có đến 13.400 triệu phú trong tổng số dân 30.600 người ở Monaco

 

Khoảng 116 người Monaco sở hữu khối tài sản trị giá trên 100 triệu USD và có 7 tỷ phú đô la
Khoảng 116 người Monaco sở hữu khối tài sản trị giá trên 100 triệu USD và có 7 tỷ phú đô la

 

Thuế là nguyên nhân chính giúp Monaco trở nên giàu mạnh. Công quốc này đã xóa bỏ thuế thu nhập từ năm 1869, còn các loại thuế khác với cá nhân và công ty cũng thấp kỷ lục
Thuế là nguyên nhân chính giúp Monaco trở nên giàu mạnh. Công quốc này đã xóa bỏ thuế thu nhập từ năm 1869, còn các loại thuế khác với cá nhân và công ty cũng thấp kỷ lục

 

Cơ hội được giữ phần lớn tài sản đã giúp Monaco thu hút người giàu từ nhiều quốc gia trên thế giới
Cơ hội được giữ phần lớn tài sản đã giúp Monaco thu hút người giàu từ nhiều quốc gia trên thế giới

 

Đối với giới siêu giàu, lối sống ở Monaco trở nên đặc biệt hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa thời tiết dịu mát quanh năm, chính trị ổn định cùng những sự kiện đình đám như Grand Prix…
Đối với giới siêu giàu, lối sống ở Monaco trở nên đặc biệt hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa thời tiết dịu mát quanh năm, chính trị ổn định cùng những sự kiện đình đám như Grand Prix…