Choáng ngợp với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của đèo Hải Vân

Cập nhật, 18:34, Thứ Hai, 12/06/2017 (GMT+7)

Đèo Hải Vân nằm giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và Thành phố Đà Nẵng với chiều dài 21km, đỉnh đèo nằm ở độ cao 496m so với mực nước biển.

Theo TTXVN/VIETNAM+

 

 

Vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Di tích quốc gia Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Di tích quốc gia Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Khúc cua chữ C trên đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Khúc cua chữ C trên đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Vịnh Đà Nẵng nằm dưới chân đèo Hải Vân. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Vịnh Đà Nẵng nằm dưới chân đèo Hải Vân. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Cung đường uốn lượn trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế nhìn từ Hải Vân Quan. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Cung đường uốn lượn trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế nhìn từ Hải Vân Quan. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Phong cảnh trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Phong cảnh trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Cung đường uốn lượn trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Cung đường uốn lượn trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

 

Cảnh đẹp trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Cảnh đẹp trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)