Ảnh

Ngỡ ngàng với ga tàu điện ngầm "kỳ lạ nhất thế giới" ở Trung Quốc

Cập nhật, 14:59, Thứ Năm, 11/05/2017 (GMT+7)

Bên trong ga tàu điện ngầm Trung Quốc này khá hiện đại, nhưng lối ra của ga lại ở khu đất hoang. Ga gần như không có mấy khách.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Những bức ảnh về một ga tàu điện ngầm rất khó tìm thấy ở ngoại ô Trùng Khánh vừa lan truyền nhanh chóng trên mạng internet ở Trung Quốc.
Những bức ảnh về một ga tàu điện ngầm rất khó tìm thấy ở ngoại ô Trùng Khánh vừa lan truyền nhanh chóng trên mạng internet ở Trung Quốc.

 

Ga Caojiawan của tuyến số 6 hệ thống tàu điện ngầm thành phố Trùng Khánh được hoàn thành vào năm 2015.
Ga Caojiawan của tuyến số 6 hệ thống tàu điện ngầm thành phố Trùng Khánh được hoàn thành vào năm 2015.

 

Trong ba lối ra của ga, chỉ có một lối là vẫn đang được sử dụng, hai lối còn lại đầy cỏ dại.
Trong ba lối ra của ga, chỉ có một lối là vẫn đang được sử dụng, hai lối còn lại đầy cỏ dại.

 

Dù mở cửa từ năm 2015, ga này hiếm có khách đi lại.
Dù mở cửa từ năm 2015, ga này hiếm có khách đi lại.

 

Chính các nhân viên tại ga này đã thừa nhận họ gần như không thấy hành khách nữa.
Chính các nhân viên tại ga này đã thừa nhận họ gần như không thấy hành khách nữa.

 

Một nhân viên nói với tờ Bưu điện Buổi sáng Trùng Khánh: “Việc không thấy khách là chuyện thường ở đây.”
Một nhân viên nói với tờ Bưu điện Buổi sáng Trùng Khánh: “Việc không thấy khách là chuyện thường ở đây.”

 

Một vị khách hiếm hoi xuất hiện trong nhà ga.
Một vị khách hiếm hoi xuất hiện trong nhà ga.

 

Chẳng có còn đường nội đô nào được xây dựng gần nhà ga cả. Như vậy, chẳng có điểm dừng xe bus nào ở gần cả.
Chẳng có còn đường nội đô nào được xây dựng gần nhà ga cả. Như vậy, chẳng có điểm dừng xe bus nào ở gần cả.

 

Hành khách muốn tới đây thường phải đi một số loại xe ô tô loại nhỏ.
Hành khách muốn tới đây thường phải đi một số loại xe ô tô loại nhỏ.

 

Điểm chui lên từ ga tàu điện ngầm này nằm gần như giữa vùng đất hoang. Con đường đi qua là con đường đất nhỏ hẹp.
Điểm chui lên từ ga tàu điện ngầm này nằm gần như giữa vùng đất hoang. Con đường đi qua là con đường đất nhỏ hẹp.

 

Có lẽ tình trạng này là do một dự án cơ sở hạ tầng nào đó bị treo hoặc hủy bỏ.
Có lẽ tình trạng này là do một dự án cơ sở hạ tầng nào đó bị treo hoặc hủy bỏ.

 

 

 

Bên trong ga tàu điện ngầm Caojiawan./.
Bên trong ga tàu điện ngầm Caojiawan./.