Ảnh hiếm: Lính bắn tỉa của quân Đồng minh trong Thế chiến 2

Cập nhật, 11:10, Thứ Năm, 25/05/2017 (GMT+7)

Loạt ảnh sau ghi lại các lính bắn tỉa (đa phần là Anh và Canada) trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, sử dụng súng trường Lee Enfield.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Ảnh: IWM, CWA

 

Quân nhân Đồng minh trình diễn bộ đồ ngụy trang của lính bắn tỉa Đức tại một trường bắn tỉa ở Pháp tháng 7/1944.
Quân nhân Đồng minh trình diễn bộ đồ ngụy trang của lính bắn tỉa Đức tại một trường bắn tỉa ở Pháp tháng 7/1944.

 

Lính bắn tỉa thủy quân lục chiến với một khẩu súng trường Springfield 1903A1 và kính ngắm Unertl 8-power.
Lính bắn tỉa thủy quân lục chiến với một khẩu súng trường Springfield 1903A1 và kính ngắm Unertl 8-power.

 

Khẩu M1 Garand huyền thoại và thoi nạp đạn có gắn kính ngắm nhìn xa .
Khẩu M1 Garand huyền thoại và thoi nạp đạn có gắn kính ngắm nhìn xa .

 

Một lính bắn tỉa bôi kem ngụy trang tại một trường bắn tỉa ở một ngôi làng Normandy vào tháng 7/1944.
Một lính bắn tỉa bôi kem ngụy trang tại một trường bắn tỉa ở một ngôi làng Normandy vào tháng 7/1944.

 

Một lính bắn tỉa Anh ngắm bằng ống ngắm quang học tại trường bắn tỉa ở Pháp.
Một lính bắn tỉa Anh ngắm bằng ống ngắm quang học tại trường bắn tỉa ở Pháp.

 

Đào tạo lính bắn tỉa tại trường học bắn tỉa tại Pháp vào tháng 7/1944.
Đào tạo lính bắn tỉa tại trường học bắn tỉa tại Pháp vào tháng 7/1944.

 

Lính bắn tỉa sư đoàn Không vận số 6 tuần tra ở khu vực rừng Ardennes. Anh này mặc đồ ngụy trang giống tuyết. Ảnh chụp vào tháng 1/1945.
Lính bắn tỉa sư đoàn Không vận số 6 tuần tra ở khu vực rừng Ardennes. Anh này mặc đồ ngụy trang giống tuyết. Ảnh chụp vào tháng 1/1945.

 

Lính bắn tỉa Anh ngồi tại cửa sổ một ngôi nhà ở Caen theo dõi các lính bắn tỉa của đối phương thông qua kính ngắm viễn vọng.
Lính bắn tỉa Anh ngồi tại cửa sổ một ngôi nhà ở Caen theo dõi các lính bắn tỉa của đối phương thông qua kính ngắm viễn vọng.

 

Bộ đồ ngụy trang gần như kín mít dành cho lính bắn tỉa thuộc Lục quân Anh.
Bộ đồ ngụy trang gần như kín mít dành cho lính bắn tỉa thuộc Lục quân Anh.

 

Tay súng bắn tỉa của Đại đội C, Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 51, nấp trên gác xép của một tòa nhà hoang phế ở Gennep, Hà Lan vào ngày 14/2/1945.
Tay súng bắn tỉa của Đại đội C, Tiểu đoàn 5, Sư đoàn 51, nấp trên gác xép của một tòa nhà hoang phế ở Gennep, Hà Lan vào ngày 14/2/1945.

 

Tay súng bắn tỉa thuộc trung đoàn bộ binh Seaforth Highlanders (Anh) ngắm bắn từ phía sau xe thiết giáp chở quân khi đối mặt sự kháng cự của quân Đức ở Uelzen vào ngày 16/4/1945.
Tay súng bắn tỉa thuộc trung đoàn bộ binh Seaforth Highlanders (Anh) ngắm bắn từ phía sau xe thiết giáp chở quân khi đối mặt sự kháng cự của quân Đức ở Uelzen vào ngày 16/4/1945.

 

 
 

 

Xạ thủ A P Proctor thuộc sư đoàn 56 lau chùi súng trường vào ngày 24/11/1943.
Xạ thủ A P Proctor thuộc sư đoàn 56 lau chùi súng trường vào ngày 24/11/1943.


 

Tay súng bắn tỉa L. V. Hughe tác chiến trong Thế chiến 2 .
Tay súng bắn tỉa L. V. Hughe tác chiến trong Thế chiến 2 .

 

Xạ thủ của trung đội bắn tỉa Calgary Highlanders (Canada) ở Bỉ./.
Xạ thủ của trung đội bắn tỉa Calgary Highlanders (Canada) ở Bỉ./.