Ảnh

6 điều cần thiết mỗi người nên học trước khi chết

Cập nhật, 15:04, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

Học kiến thức xã hội đã khó, học làm người còn khó hơn. Những điều dưới đây sẽ giúp bạn “sống để không bao giờ phải hối tiếc”.

Theo CTV Thanh Nga(VOV.VN/Unilorinadmission)

 

Chăm sóc tốt bản thân: Bạn đã đủ trưởng thành để nhận thức mọi thứ, đừng bao giờ tự hủy hoại bản thân mình vì đó là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.
Chăm sóc tốt bản thân: Bạn đã đủ trưởng thành để nhận thức mọi thứ, đừng bao giờ tự hủy hoại bản thân mình vì đó là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.

 

Chăm sóc những người xung quanh: Mỗi cá nhân là một cá thể đặc biệt nhưng lại không thể tồn tại độc lập. Vì vậy, quan tâm những người xung quanh là cách tốt nhất để bạn nói lời cảm ơn họ.
Chăm sóc những người xung quanh: Mỗi cá nhân là một cá thể đặc biệt nhưng lại không thể tồn tại độc lập. Vì vậy, quan tâm những người xung quanh là cách tốt nhất để bạn nói lời cảm ơn họ.

 

Sống thành thật với chính mình: Hãy luôn là chính bạn, đừng bao giờ sống khổ sở chỉ để che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân.
Sống thành thật với chính mình: Hãy luôn là chính bạn, đừng bao giờ sống khổ sở chỉ để che giấu cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân.

 

Không được sợ hãi: Sợ hãi là “kẻ giết người” nguy hiểm nhất của tâm trí.
Không được sợ hãi: Sợ hãi là “kẻ giết người” nguy hiểm nhất của tâm trí.

 

Luôn cố gắng hết sức: Thay vì được nhớ đến như một người giỏi nhất thì được nhớ đến như một người luôn cố gắng hết sức trong mọi hoàn cảnh sẽ chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao?
Luôn cố gắng hết sức: Thay vì được nhớ đến như một người giỏi nhất thì được nhớ đến như một người luôn cố gắng hết sức trong mọi hoàn cảnh sẽ chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao?

 

Giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn: Cuộc sống của mỗi người thường ngắn ngủi, vì vậy hãy biến mỗi ngày được sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn.
Giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn: Cuộc sống của mỗi người thường ngắn ngủi, vì vậy hãy biến mỗi ngày được sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn.