Tái hiện cảnh quân đội Xô viết công phá thủ đô Berlin của phát xít Đức

Cập nhật, 09:27, Thứ Tư, 26/04/2017 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga đã thực hiện hoạt cảnh tái hiện sinh động trận chiến Berlin, trong đó Hồng quân Liên Xô tiến vào sào huyệt của phát xít Đức.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Hơn một trăm diễn viên đã tham gia tái hiện lại trận chiến lịch sử Berlin ở Mặt trận phía Đông trong Thế chiến 2.
Hơn một trăm diễn viên đã tham gia tái hiện lại trận chiến lịch sử Berlin ở Mặt trận phía Đông trong Thế chiến 2.

 

Cuộc tái hiện diễn ra ở Công viên “Ái Quốc” ở vùng Moscow.
Cuộc tái hiện diễn ra ở Công viên “Ái Quốc” ở vùng Moscow.

 

Bộ binh Liên Xô.
Bộ binh Liên Xô.

 

Hải quân đánh bộ của Liên Xô.
Hải quân đánh bộ của Liên Xô.

 

Lính phát xít Đức
Lính phát xít Đức

 

Cuộc tái hiện gồm các cuộc đấu tăng, không chiến và đụng độ bộ binh.
Cuộc tái hiện gồm các cuộc đấu tăng, không chiến và đụng độ bộ binh.

 

Trong sự kiện có sự tham gia của các loại xe quân sự Đức (chiến lược phẩm mà Hồng quân thu được) cùng những xe tăng thời Xô viết được phục chế.
Trong sự kiện có sự tham gia của các loại xe quân sự Đức (chiến lược phẩm mà Hồng quân thu được) cùng những xe tăng thời Xô viết được phục chế.

 

Pháo mặt đất của Hồng quân.
Pháo mặt đất của Hồng quân.

 

Chiến sĩ Hồng quân với mũ canô gắn hình búa liềm.
Chiến sĩ Hồng quân với mũ canô gắn hình búa liềm.

 

Bộ binh Đức Quốc xã.
Bộ binh Đức Quốc xã.

 

Hai máy bay Messershmitt Bf-109E của không quân Đức bay qua trận địa.
Hai máy bay Messershmitt Bf-109E của không quân Đức bay qua trận địa.

 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phía “Liên Xô” đã sử dụng 2 chiếc xe tăng T34-85, 2 chiếc xe tăng IS-2, hai khẩu pháo tự hành, 4 giàn pháo phản lực Katyusha.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phía “Liên Xô” đã sử dụng 2 chiếc xe tăng T34-85, 2 chiếc xe tăng IS-2, hai khẩu pháo tự hành, 4 giàn pháo phản lực Katyusha.

 

Bên “Đức Quốc xã” dùng 4 chiếc xe tăng Panzer IV, 2 xe tăng Panzer III, một chiếc tăng Panzer VI, một pháo tự hành Sturmgeschutz, các xe thiết giáp, và 2 máy bay Bf-109E.
Bên “Đức Quốc xã” dùng 4 chiếc xe tăng Panzer IV, 2 xe tăng Panzer III, một chiếc tăng Panzer VI, một pháo tự hành Sturmgeschutz, các xe thiết giáp, và 2 máy bay Bf-109E.

 

Lính Đức nhả đạn.
Lính Đức nhả đạn.

 

Đánh giáp lá cà giữa Hồng quân và phát xít Đức.
Đánh giáp lá cà giữa Hồng quân và phát xít Đức.

 

Cuộc đấu tay bo.
Cuộc đấu tay bo.

 

Đây có lẽ là hình nộm một số thi thể quân Đức.
Đây có lẽ là hình nộm một số thi thể quân Đức.

 

 

Xe ba bánh của lính Đức bị dính lửa.
Xe ba bánh của lính Đức bị dính lửa.

 

​Trận chiến kết thúc bằng việc cắm quân kỳ Chiến thắng của Hồng quân lên mái tòa nhà Quốc hội Đức./.
​Trận chiến kết thúc bằng việc cắm quân kỳ Chiến thắng của Hồng quân lên mái tòa nhà Quốc hội Đức./.