Ảnh: Tàu hộ vệ tên lửa của New Zealand lần đầu thăm Đà Nẵng

Cập nhật, 11:52, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)

Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand là minh chính cho mối quan hệ song phương bền chặt về mặt quốc phòng giữa 2 nước.

Theo Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

 

Chiều 12/4, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand mang tên HMNZS TE KAHA cùng 178 thủy thủy đoàn cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.
Chiều 12/4, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand mang tên HMNZS TE KAHA cùng 178 thủy thủy đoàn cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

 

Dự lễ đón tàu có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Về phía New Zealand có bà Wendy Mathews - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, Đại tá Gregory John Burroughs - Tùy viên Quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam và bà Nicole Topfer - Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam. Trong ảnh: Lễ đón Tàu HMNZS TE KAHA Hải quân Hoàng gia New Zealand tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.
Dự lễ đón tàu có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Về phía New Zealand có bà Wendy Mathews - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, Đại tá Gregory John Burroughs - Tùy viên Quốc phòng New Zealand tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam và bà Nicole Topfer - Bí thư Thứ nhất, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam. Trong ảnh: Lễ đón Tàu HMNZS TE KAHA Hải quân Hoàng gia New Zealand tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.

 

Thành viên 2 đoàn chụp ảnh lưu niệm bên tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand.
Thành viên 2 đoàn chụp ảnh lưu niệm bên tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand.

 

Tàu HMNZS TE Kaha do Trung tá Steve Lenik chỉ huy tàu dẫn đầu, là tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Tàu có lượng giãn nước hơn 3.600 tấn, có sàn đáp trực thăng ở phía đuôi, được trang bị hệ thống tên lửa đối không, đối hạm tối tân.
Tàu HMNZS TE Kaha do Trung tá Steve Lenik chỉ huy tàu dẫn đầu, là tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Tàu có lượng giãn nước hơn 3.600 tấn, có sàn đáp trực thăng ở phía đuôi, được trang bị hệ thống tên lửa đối không, đối hạm tối tân.

 

Trong 4 ngày thăm chính thức Đà Nẵng, Chỉ huy Trưởng tàu đến chào xã giao Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Hải quân hai bên sẽ tiến hành các hoạt động chung trên biển, giao lưu thi đấu bóng chuyền. Trong ảnh: Phần mũi tàu HMNZS TEKAHA.
Trong 4 ngày thăm chính thức Đà Nẵng, Chỉ huy Trưởng tàu đến chào xã giao Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Hải quân hai bên sẽ tiến hành các hoạt động chung trên biển, giao lưu thi đấu bóng chuyền. Trong ảnh: Phần mũi tàu HMNZS TEKAHA.

 

Thủy thủ đoàn sẽ đến thăm các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố thành phố, biểu diễn múa truyền thống và giao lưu thể thao với học sinh Trường Phổ thông trung học Phan Chu Trinh thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hoàng Gia New Zealand biểu diễn văn nghệ tại cảng Tiên Sa.
Thủy thủ đoàn sẽ đến thăm các em nhỏ ở Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố thành phố, biểu diễn múa truyền thống và giao lưu thể thao với học sinh Trường Phổ thông trung học Phan Chu Trinh thành phố Đà Nẵng. Trong ảnh: Thủy thủ đoàn tàu Hải quân Hoàng Gia New Zealand biểu diễn văn nghệ tại cảng Tiên Sa.

 

Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand là minh chính cho mối quan hệ song phương bền chặt về mặt quốc phòng giữa 2 nước Việt Nam- New Zealand, tiếp nối chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tư lệnh Lục quân New Zealand hồi tuần qua. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc Maori của New Zealand do các thủy thủ đoàn biểu diễn.
Chuyến thăm Đà Nẵng của tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand là minh chính cho mối quan hệ song phương bền chặt về mặt quốc phòng giữa 2 nước Việt Nam- New Zealand, tiếp nối chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tư lệnh Lục quân New Zealand hồi tuần qua. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ truyền thống dân tộc Maori của New Zealand do các thủy thủ đoàn biểu diễn.

 

Thủy thủ đoàn biểu diễn văn nghệ truyền thống dân tộc Maori New Zealand./.
Thủy thủ đoàn biểu diễn văn nghệ truyền thống dân tộc Maori New Zealand./.