Chùm ảnh

Kiếm thêm thu nhập trong dịp "lễ tình nhân"

Cập nhật, 20:08, Thứ Ba, 14/02/2017 (GMT+7)

Hôm nay, trên nhiều tuyến đường hay trước cổng các điểm trường học rợp sắc hoa cùng các loại thú nhồi bông, quà lưu niệm cũng được bày bán, nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều khách hàng trong dịp “lễ tình nhân”’. Công việc bán hàng trong ngày lễ này cũng đem đến thu nhập khá cho nhiều người.

KHÁNH- LIỄU (thực hiện)

 Tuy nghề chính là chạy xe honda khách nhưng chú Sáu Cường cũng tranh thủ dịp lễ tình nhân bán những chậu hồng xinh xắn kiếm thêm thu nhập. Giá của mỗi chậu hoa hồng được trang trí lẻ có giá từ 15.000- 50.000đ.
Tuy nghề chính là chạy xe honda khách nhưng chú Sáu Cường cũng tranh thủ dịp lễ tình nhân bán những chậu hồng xinh xắn kiếm thêm thu nhập. Giá của mỗi chậu hoa hồng được trang trí lẻ có giá từ 15.000- 50.000đ.

 

 Anh Phương cũng góp phần vào thị trường ngày lễ tình nhân với mặt hàng gấu bông có giá từ 250.000 – 600.000đ.
Anh Phương cũng góp phần vào thị trường ngày lễ tình nhân với mặt hàng gấu bông có giá từ 250.000 – 600.000đ.

 

Với mẫu mã mới như chậu hoa hồng có trang trí thêm hộp socola, chị Phương Dung tự tin năm nay sẽ bán được giá. Với mỗi chậu hoa có kèm theo hộp socola có giá từ 220.000- 250.000đ.
Với mẫu mã mới như chậu hoa hồng có trang trí thêm hộp socola, chị Phương Dung tự tin năm nay sẽ bán được giá. Với mỗi chậu hoa có kèm theo hộp socola có giá từ 220.000- 250.000đ.

 

Valentine dành cho các cặp tình nhân, nhưng cũng là ngày kiếm thêm thu nhập dành cho các bạn sinh viên từ các trường đại học trong thành phố. Bạn Nguyễn Ngọc Diễm- sinh viên trường CĐ Kinh tế Tài chính chuẩn bị những lẵng hoa hồng có giá từ 15.000đ/bông đến hơn 100.000đ/bó. Ngoài các mặt hàng hoa tươi còn có mặt hàng hoa sáp thơm + gấu có giá từ 120.000đ/hộp trở lên chuẩn bị phục vụ khách hàng.
Valentine dành cho các cặp tình nhân, nhưng cũng là ngày kiếm thêm thu nhập dành cho các bạn sinh viên từ các trường đại học trong thành phố. Bạn Nguyễn Ngọc Diễm- sinh viên trường CĐ Kinh tế Tài chính chuẩn bị những lẵng hoa hồng có giá từ 15.000đ/bông đến hơn 100.000đ/bó. Ngoài các mặt hàng hoa tươi còn có mặt hàng hoa sáp thơm + gấu có giá từ 120.000đ/hộp trở lên chuẩn bị phục vụ khách hàng.

 

 Mỗi năm vào dịp lễ tình nhân, cô Út dọn hàng hoa ra bán, theo cô “nếu trúng một đợt vậy cô có thể lời được gần chục triệu đồng”.
Mỗi năm vào dịp lễ tình nhân, cô Út dọn hàng hoa ra bán, theo cô “nếu trúng một đợt vậy cô có thể lời được gần chục triệu đồng”.

 

Bạn Lê Đạo Dương- sinh viên năm 2 Đại học Xây dựng miền Tây cũng tận dụng dịp lễ kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt hằng ngày.
Bạn Lê Đạo Dương- sinh viên năm 2 Đại học Xây dựng miền Tây cũng tận dụng dịp lễ kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt hằng ngày.

 

Từ sáng đã có khá đông khách đến chọn mua hoa để tặng “một nửa yêu thương” của mình.
Từ sáng đã có khá đông khách đến chọn mua hoa để tặng “một nửa yêu thương” của mình.