Ảnh

Vẻ đẹp các cô gái trẻ Afghanistan luyện võ thuật, chống lại định kiến

Cập nhật, 08:13, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)

Một trung tâm võ Wushu Thiếu lâm ở Kabul dành cho nữ giới là một ngoại lệ hiếm ở Afghanistan, nơi các môn thể thao nữ bị hạn chế nghiêm ngặt.

Theo Trung Hiếu/VOV.VN

Một nhóm các cô gái trẻ Afghanistan tập môn võ Wushu của Trung Quốc trên đỉnh núi phủ tuyết ở phía tây Kabul.
Một nhóm các cô gái trẻ Afghanistan tập môn võ Wushu của Trung Quốc trên đỉnh núi phủ tuyết ở phía tây Kabul.

 

Sima Azimi, 20 tuổi, học Wushu ở Iran và đã giành huy chương vàng và đồng cho môn này. Cô dạy Wushu ở Kabul đã được một năm nay.
Sima Azimi, 20 tuổi, học Wushu ở Iran và đã giành huy chương vàng và đồng cho môn này. Cô dạy Wushu ở Kabul đã được một năm nay.

 

Azimi nói: “Tôi giúp các cô gái Afghanistan tăng cường khả năng của họ. Tham vọng của tôi là được thấy học viên của mình tham dự các giải quốc tế và giành huy chương cho đất nước”.
Azimi nói: “Tôi giúp các cô gái Afghanistan tăng cường khả năng của họ. Tham vọng của tôi là được thấy học viên của mình tham dự các giải quốc tế và giành huy chương cho đất nước”.

 

Các môn võ thuật đều rất phổ biến ở Afghanistan nhưng phụ nữ lại ít được tiếp cận các môn thể thao.
Các môn võ thuật đều rất phổ biến ở Afghanistan nhưng phụ nữ lại ít được tiếp cận các môn thể thao.

 

Zahra Timori, 18 tuổi, cho biết: “Hầu hết thời gian, chúng tôi không tới được câu lạc bộ Wushu, do vấn đề an ninh”.
Zahra Timori, 18 tuổi, cho biết: “Hầu hết thời gian, chúng tôi không tới được câu lạc bộ Wushu, do vấn đề an ninh”.

 

Người bạn của cô, Shakila Muradi (giữa), cho biết cô hy vọng môn thể thao này có thể tạo ra một môi trường hòa bình hơn ở Afghanistan.
Người bạn của cô, Shakila Muradi (giữa), cho biết cô hy vọng môn thể thao này có thể tạo ra một môi trường hòa bình hơn ở Afghanistan.

 

 

Cho đến này các cô gái trong trong câu lạc bộ là người Hazara nói tiếng Ba Tư, chủ yếu là người dòng Shiite thường xuyên bị IS tấn công trong năm qua.
Cho đến này các cô gái trong trong câu lạc bộ là người Hazara nói tiếng Ba Tư, chủ yếu là người dòng Shiite thường xuyên bị IS tấn công trong năm qua.

 

​Bố của Sima cho biết cô lo ngại cho sự an toàn của con gái mình nhưng ông rất vui khi thấy cô huấn luyện cho các cô gái khác.
​Bố của Sima cho biết cô lo ngại cho sự an toàn của con gái mình nhưng ông rất vui khi thấy cô huấn luyện cho các cô gái khác.

 

Ba cô gái trẻ Latifa Safay (phải, 15 tuổi), Hanifa Doosti (giữa, 17 tuổi), và Suraya Rezai (19 tuổi) chụp ảnh selfie./.
Ba cô gái trẻ Latifa Safay (phải, 15 tuổi), Hanifa Doosti (giữa, 17 tuổi), và Suraya Rezai (19 tuổi) chụp ảnh selfie./.