Ảnh

Những điều ở Britney Spears khiến người hâm mộ "chán ngấy"

Cập nhật, 08:43, Thứ Ba, 21/02/2017 (GMT+7)

Để có được thành công như ngày hôm nay, Britney Spears chắc hẳn sẽ cảm thấy tự "chán ngấy" mình nếu nhìn lại những việc diễn ra trong quá khứ.

Theo Kim Dung/VOV.VN

Britney Spears đã quyết định cạo trọc đầu mình hôm 16/2/2007 nhằm để bao che cho việc sử dụng ma túy trong các cuộc kiểm tra.
Britney Spears đã quyết định cạo trọc đầu mình hôm 16/2/2007 nhằm để bao che cho việc sử dụng ma túy trong các cuộc kiểm tra.

 

Tháng 11/2007, Britney Spears và Kevin Federline chính thức li hôn sau cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm 1 tháng với lý do khó có thể hòa giải.
Tháng 11/2007, Britney Spears và Kevin Federline chính thức li hôn sau cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm 1 tháng với lý do khó có thể hòa giải.

 

Cuộc hôn nhân với Jason Alexa kết thúc chóng vánh trong vòng 55 giờ đồng hồ. Hồi tháng 1/2004, hai người đã tổ chức đám cưới khoảng 5 giờ 30 phút sáng thứ Bảy tại Las Vegas, Nevada. Vào giữa sáng thứ Hai, luật sư ở Clark County đã kí một tờ đơn hủy bỏ đám cưới của họ. Tổng thời gian của cuộc tình này chỉ là 55 giờ đồng hồ.
Cuộc hôn nhân với Jason Alexa kết thúc chóng vánh trong vòng 55 giờ đồng hồ. Hồi tháng 1/2004, hai người đã tổ chức đám cưới khoảng 5 giờ 30 phút sáng thứ Bảy tại Las Vegas, Nevada. Vào giữa sáng thứ Hai, luật sư ở Clark County đã kí một tờ đơn hủy bỏ đám cưới của họ. Tổng thời gian của cuộc tình này chỉ là 55 giờ đồng hồ.

 

Có thể thấy bức ảnh chụp hồi tháng 2/2006, Britney Spears một tay lái xe hơi và một tay giữ cậu con trai Sean Preston đang chơi ngay trên lòng của mình. Nếu không cẩn thận, tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Có thể thấy bức ảnh chụp hồi tháng 2/2006, Britney Spears một tay lái xe hơi và một tay giữ cậu con trai Sean Preston đang chơi ngay trên lòng của mình. Nếu không cẩn thận, tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

 

"Công chúa nhạc Pop" rất thiếu thận trọng trong việc nuôi dạy con.

 

Những buổi tiệc tùng tới bến đã khiến cuộc sống của Britney Spears trở nên bế tắc
Những buổi tiệc tùng tới bến đã khiến cuộc sống của Britney Spears trở nên bế tắc

 

Britney Spears đã từng phải vào trại cai nghiện. Hình ảnh này của nữ ca sĩ thực sự rất phản cảm.
Britney Spears đã từng phải vào trại cai nghiện. Hình ảnh này của nữ ca sĩ thực sự rất phản cảm.

 

Trong một bức thư điện tử viết năm 2007, Britney Spears thừa nhận cô thấy hối tiếc khi đã đánh mất tình yêu của đời mình - Kevin Federline. Đồng thời, nữ ca sỹ bày tỏ mong muốn mang lại hạnh phúc cho các con.
Trong một bức thư điện tử viết năm 2007, Britney Spears thừa nhận cô thấy hối tiếc khi đã đánh mất tình yêu của đời mình - Kevin Federline. Đồng thời, nữ ca sỹ bày tỏ mong muốn mang lại hạnh phúc cho các con.

 

Vừa hát vừa lái xe là một trong những thói quen của Britney Spears. Đã có lúc cô gặp rắc rối với hành động này. Cụ thể ngày 6/8/2007, nữ ca sỹ đã đâm phải một chiếc xe khác đang đậu ở bãi khi đang tìm chỗ đỗ xe, gây thiệt hại tài sản
Vừa hát vừa lái xe là một trong những thói quen của Britney Spears. Đã có lúc cô gặp rắc rối với hành động này. Cụ thể ngày 6/8/2007, nữ ca sỹ đã đâm phải một chiếc xe khác đang đậu ở bãi khi đang tìm chỗ đỗ xe, gây thiệt hại tài sản

 

Vào tháng 6/2007, Britney đã nổi khùng lên với paparazzi. Andrew Deetz – nhiếp ảnh gia của Flynet tuyên bố Britney đã ném cái chai sữa của trẻ em vào Kyle Henderson – nhà quay phim đang theo đuổi những sự kiện của Spears ở Wynn Hotel & Casino và đe dọa sẽ giết anh ta trong buổi biểu diễn tại Sin City. Để phản hồi lại, Britney Spears đã tuyên bố cô chỉ tự vệ và cậu con trai 22 tháng tuổi Sean Preston thậm chí còn bị đánh bằng máy quay của Henderson trước đó.
Vào tháng 6/2007, Britney đã nổi khùng lên với paparazzi. Andrew Deetz – nhiếp ảnh gia của Flynet tuyên bố Britney đã ném cái chai sữa của trẻ em vào Kyle Henderson – nhà quay phim đang theo đuổi những sự kiện của Spears ở Wynn Hotel & Casino và đe dọa sẽ giết anh ta trong buổi biểu diễn tại Sin City. Để phản hồi lại, Britney Spears đã tuyên bố cô chỉ tự vệ và cậu con trai 22 tháng tuổi Sean Preston thậm chí còn bị đánh bằng máy quay của Henderson trước đó.

 

Britney Spears và Madonna đã chia sẻ một nụ hôn tại MTV Video Music Awards 2003. Đây không phải là lần đầu tiên hay lần cuối cùng nữ ca sĩ thể hiện những hành vi gây sốc trước công chúng nhưng nụ hôn của cô với Madonna đã gây nên một sự huyên náo tại thời điểm đó.
Britney Spears và Madonna đã chia sẻ một nụ hôn tại MTV Video Music Awards 2003. Đây không phải là lần đầu tiên hay lần cuối cùng nữ ca sĩ thể hiện những hành vi gây sốc trước công chúng nhưng nụ hôn của cô với Madonna đã gây nên một sự huyên náo tại thời điểm đó.