Ảnh

Đến thăm "xứ rẫy" Bình Tân

Cập nhật, 06:32, Thứ Tư, 01/02/2017 (GMT+7)

Nói đến Bình Tân- xứ rẫy- là nghĩ ngay đến khoai lang và nhiều loại rau màu: hành lá, bắp cải, dưa hấu,... hay cây công nghiệp ngắn ngày như mè. Vùng đất dọc sông Hậu với thổ nhưỡng ưu đãi đã cho sản lượng lớn nông sản, rau củ hàng năm xuất đi khắp nơi. 

Xây dựng nông thôn mới ở Bình Tân cũng là một trong những điểm nhấn để đến cuối nhiệm kỳ, huyện sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Hành lá cũng là một trong những loại rau màu quanh năm cho thu nhập cao ở xứ này. Ảnh: Khánh Duy
Hành lá cũng là một trong những loại rau màu quanh năm cho thu nhập cao ở xứ này. Ảnh: Khánh Duy

 

Đờn ca tài tử tại câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa xây dựng từ xã hội hóa ở ấp Tân Vĩnh (Tân Lược). Ảnh: Minh Thái
Đờn ca tài tử tại câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa xây dựng từ xã hội hóa ở ấp Tân Vĩnh (Tân Lược). Ảnh: Minh Thái

 

Cây khoai lang phát triển tạo ra việc làm thời vụ quanh năm. Trong ảnh: Người lao động làm khoai lang. Ảnh: Vinh Hiển
Cây khoai lang phát triển tạo ra việc làm thời vụ quanh năm. Trong ảnh: Người lao động làm khoai lang. Ảnh: Vinh Hiển

 

Sẽ là huyện nông thôn mới Bình Tân trong tương lai không xa. Ảnh: VINH HIỂN
Sẽ là huyện nông thôn mới Bình Tân trong tương lai không xa. Ảnh: VINH HIỂN

 

Nói đến xứ rẫy Bình Tân- là nói đến giống rau màu chủ lực trong cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương: khoai lang. Ảnh: Vinh Hiển
Nói đến xứ rẫy Bình Tân- là nói đến giống rau màu chủ lực trong cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương: khoai lang. Ảnh: Vinh Hiển

MINH THÁI (thực hiện)