Ảnh

Một ngày ở chợ trái cây đầu mối Vĩnh Kim

Cập nhật, 18:35, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)

Được thiên nhiên ưu đãi, Tiền Giang nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản cùng với các chợ trái cây đầu mối lớn, trong đó Chợ Vĩnh Kim là một trong những chợ đầu mối trái cây sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất của tỉnh.

Đây là nơi tập kết trái cây ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh với nhiều chủng loại phong phú. Trung bình mỗi ngày, các vựa trái cây tại đây giao dịch cả trăm tấn trái cây các loại, những ngày giáp tết lượng trái cây tăng gấp 4 - 5 lần ngày thường.

Từ đây, các loại trái cây đặc sản được đưa đi tiêu thụ ở khắp các thị trường trong và ngoài nước.

Các loại trái cây đặc sản ở các địa phương như Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành… đều tập trung về đây để đưa đi tiêu thụ khắp các thị trường lớn trong nước.
Các loại trái cây đặc sản ở các địa phương như Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành… đều tập trung về đây để đưa đi tiêu thụ khắp các thị trường lớn trong nước.

 

Mỗi ngày có gần 100 tấn trái cây được giao dịch ở chợ. Riêng những ngày cuối năm, lượng trái cây được giao dịch ở chợ lên đến 400 - 500 tấn/ngày.
Mỗi ngày có gần 100 tấn trái cây được giao dịch ở chợ. Riêng những ngày cuối năm, lượng trái cây được giao dịch ở chợ lên đến 400 - 500 tấn/ngày.

 

Sa pô sau khi thu mua của nhà vườn được thương lái rửa sạch trước khi mang ra chợ bán cho chủ vựa.
Sa pô sau khi thu mua của nhà vườn được thương lái rửa sạch trước khi mang ra chợ bán cho chủ vựa.

 

Trái cây ở các tỉnh lân cận như: Vĩnh Long, Bến Tre... thường được vận chuyển đến chợ bằng đường thủy.
Trái cây ở các tỉnh lân cận như: Vĩnh Long, Bến Tre... thường được vận chuyển đến chợ bằng đường thủy.

 

Sau khi thu mua trái cây của thương lái, chủ vựa phân loại trái cây theo kích cỡ trái.
Sau khi thu mua trái cây của thương lái, chủ vựa phân loại trái cây theo kích cỡ trái.

 

Chợ trái cây đầu mối Vĩnh Kim giải quyết cho hàng trăm lao động ở địa phương có việc làm ổn định. Những chiếc xe đẩy chính là “mạch máu” lưu thông hàng hóa trái cây của chợ.
Chợ trái cây đầu mối Vĩnh Kim giải quyết cho hàng trăm lao động ở địa phương có việc làm ổn định. Những chiếc xe đẩy chính là “mạch máu” lưu thông hàng hóa trái cây của chợ.

 

Các loại trái cây có vỏ mềm được chủ vựa gói giấy cẩn thận rồi mới đóng thùng để trái cây không bị giập, trầy xước làm giảm chất lượng.
Các loại trái cây có vỏ mềm được chủ vựa gói giấy cẩn thận rồi mới đóng thùng để trái cây không bị giập, trầy xước làm giảm chất lượng.

 

Cân trái cây trước khi chuyển vào vựa.
Cân trái cây trước khi chuyển vào vựa.

Theo Báo Ấp Bắc