Hơn 20.000 ngôi nhà chìm nghỉm trong nước nhìn từ trên cao

Cập nhật, 15:50, Thứ Hai, 17/10/2016 (GMT+7)

Sáng 16/10, mực nước tuy có giảm nhưng 3 xã ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) gồm: Quảng Tân, Quảng Lộc và Quảng Hòa vẫn chìm nghỉm, cô lập hoàn toàn.

Theo số liệu thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), đến sáng 16/10, toàn thị xã có gần 23.000 nhà dân bị ngập.
Theo số liệu thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), đến sáng 16/10, toàn thị xã có gần 23.000 nhà dân bị ngập.

 

Các phường Quảng Phúc có 1.225 nhà (tăng 525 nhà so với sáng 15/10), phường Quảng Thọ 2.400 nhà (chiếm 100%), phường Ba Đồn có 896 nhà bị ngập (tăng 796 nhà)…
Các phường Quảng Phúc có 1.225 nhà (tăng 525 nhà so với sáng 15/10), phường Quảng Thọ 2.400 nhà (chiếm 100%), phường Ba Đồn có 896 nhà bị ngập (tăng 796 nhà)…

 

Hiện ở thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên và các thôn của xã Quảng Lộc vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.
Hiện ở thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên và các thôn của xã Quảng Lộc vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.

 

 Sáng 16/10, 100% nhà dân (trong ảnh) ở 3 xã Quảng Hòa, Quảng Hải, Quảng Tân bị ngập trong nước.
Sáng 16/10, 100% nhà dân (trong ảnh) ở 3 xã Quảng Hòa, Quảng Hải, Quảng Tân bị ngập trong nước.

 

Mực nước lúc 9h vẫn cao khoảng 2 m.
Mực nước lúc 9h vẫn cao khoảng 2 m.

 

Do địa bàn nằm tách biệt nên việc cứu trợ ở đây gặp nhiều khó khăn.
Do địa bàn nằm tách biệt nên việc cứu trợ ở đây gặp nhiều khó khăn.

 

 UBND thị xã Ba Đồn đã cấp 150 thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm khác để cứu trợ tại xã Quảng Hải, thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc) và một số xã, phường khác.
UBND thị xã Ba Đồn đã cấp 150 thùng mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm khác để cứu trợ tại xã Quảng Hải, thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc) và một số xã, phường khác.

 

Đến nay, mưa lũ làm 11 người chết, 3 người mất tích và 18 người bị thương, 962 nhà bị tốc mái và 72.506 nhà bị ngập nước, chủ yếu ở Quảng Bình.
Đến nay, mưa lũ làm 11 người chết, 3 người mất tích và 18 người bị thương, 962 nhà bị tốc mái và 72.506 nhà bị ngập nước, chủ yếu ở Quảng Bình.

 

Thị xã Ba Đồn có hơn 100.000 nhân khẩu, nằm trên quốc lộ 12A và cách TP Đồng Hới hơn 40 km. Ảnh: Google Maps.
Thị xã Ba Đồn có hơn 100.000 nhân khẩu, nằm trên quốc lộ 12A và cách TP Đồng Hới hơn 40 km. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing.vn