Ảnh

Xe tăng M41 do bộ đội ta lái bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của địch

Cập nhật, 15:37, Thứ Ba, 11/10/2016 (GMT+7)

Với vũ khí thiếu thốn, bộ đội tăng thiết giáp của ta đã chủ động lấy vũ khí địch để đánh lại địch một cách hiệu quả. Tăng M41 là một vũ khí như thế.

Theo Trung Hiếu(VOV.VN)

 

Trong ảnh là xe tăng M41 số hiệu 021, chiến lợi phẩm mà quân ta thu được tại Cheo Reo, Phú Bổn. Giáp trước của xe nghiêng và phẳng (không cong như M48).
Trong ảnh là xe tăng M41 số hiệu 021, chiến lợi phẩm mà quân ta thu được tại Cheo Reo, Phú Bổn. Giáp trước của xe nghiêng và phẳng (không cong như M48).

 

Xe tăng hạng nhẹ M41 được Mỹ-ngụy sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Loại xe này có 1 pháo 76mm, 1 súng máy đồng trục 7,62mm, và 1 súng máy 12,7mm trên tháp pháo.
Xe tăng hạng nhẹ M41 được Mỹ-ngụy sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Loại xe này có 1 pháo 76mm, 1 súng máy đồng trục 7,62mm, và 1 súng máy 12,7mm trên tháp pháo.

 

Cặp đèn pha, gồm đèn thường và hồng ngoại. Xe chứa được khoảng hơn 500 lít nhiên liệu, có tốc độ tối đa là 72,4km/h và tầm hoạt động là 161km.
Cặp đèn pha, gồm đèn thường và hồng ngoại. Xe chứa được khoảng hơn 500 lít nhiên liệu, có tốc độ tối đa là 72,4km/h và tầm hoạt động là 161km.

 

Kính tiềm vọng dành cho lái xe (ngồi bên trái, khác với xe M48 có người lái ngồi giữa). Kíp xe gồm 4 người.
Kính tiềm vọng dành cho lái xe (ngồi bên trái, khác với xe M48 có người lái ngồi giữa). Kíp xe gồm 4 người.

 

Chiếc xe chiến lợi phẩm này đã bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của quân ngụy trong trận Cầu Bông ngày 29/4/1975, góp phần mở đường cho quân đoàn 3 tiến vào giải phóng Sài Gòn .
Chiếc xe chiến lợi phẩm này đã bắn cháy 7 xe thiết giáp M113 của quân ngụy trong trận Cầu Bông ngày 29/4/1975, góp phần mở đường cho quân đoàn 3 tiến vào giải phóng Sài Gòn .

 

Thành tháp pháo có gờ để bộ đội tăng leo lên.
Thành tháp pháo có gờ để bộ đội tăng leo lên.

 

Mặt sau chiếc xe tăng M41 trưng bày tại Bảo tàng Tăng-Thiết giáp ở Hà Nội. Tháp pháo dòng xe này có phần đuôi đặc trưng, khác với M48.
Mặt sau chiếc xe tăng M41 trưng bày tại Bảo tàng Tăng-Thiết giáp ở Hà Nội. Tháp pháo dòng xe này có phần đuôi đặc trưng, khác với M48.

 

Xe tăng loại này hiện vẫn được một số nước sử dụng. Xe M41 từng xuất hiện trên đường phố Bangkok trong cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan năm 2006.
Xe tăng loại này hiện vẫn được một số nước sử dụng. Xe M41 từng xuất hiện trên đường phố Bangkok trong cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan năm 2006.