Chùm ảnh

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng qua ảnh

Cập nhật, 08:49, Thứ Sáu, 16/09/2016 (GMT+7)

Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, từ ngày 10-15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức nước CHND Trung Hoa.

Theo Công Anh (VOV.VN/Ảnh: Quang Hiếu)

 

Trưa 10/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CABIS) lần thứ 13.
Trưa 10/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CABIS) lần thứ 13.

 

Chiều 10/9, Thủ tướng dự khai trương Khu gian hàng thương mại của doanh nghiệp Việt Nam và tham quan một số gian hàng của các quốc gia tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN.
Chiều 10/9, Thủ tướng dự khai trương Khu gian hàng thương mại của doanh nghiệp Việt Nam và tham quan một số gian hàng của các quốc gia tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN.

 

Chiều 10/9, Thủ tướng đã hội kiến với ông Trương Cao Lệ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa và tiếp thân mật ông Bành Thanh Hoa, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến chào.
Chiều 10/9, Thủ tướng đã hội kiến với ông Trương Cao Lệ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa và tiếp thân mật ông Bành Thanh Hoa, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến chào.

 

Sáng 11/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ và lãnh đạo các nước ASEAN dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 13.
Sáng 11/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ và lãnh đạo các nước ASEAN dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 13.

 

Chiều 11/9, tại Đại Lễ đường nhân dân tỉnh Quảng Tây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đối thoại bàn tròn với Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc.
Chiều 11/9, tại Đại Lễ đường nhân dân tỉnh Quảng Tây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đối thoại bàn tròn với Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của các doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc.

 

Thủ tướng khẳng định với các nhà đầu tư, quan điểm của Chính phủ Việt Nam là coi thắng lợi, thành công của các nhà đầu tư là thành công của Chính phủ, các cấp chính quyền. Ngược lại, coi thất bại của các nhà đầu tư là thất bại của chính mình.
Thủ tướng khẳng định với các nhà đầu tư, quan điểm của Chính phủ Việt Nam là coi thắng lợi, thành công của các nhà đầu tư là thành công của Chính phủ, các cấp chính quyền. Ngược lại, coi thất bại của các nhà đầu tư là thất bại của chính mình.

 

Chiều 11/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu học xá Trung ương (còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây) – một bằng chứng lịch sử cho mối quan hệ
Chiều 11/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu học xá Trung ương (còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây) – một bằng chứng lịch sử cho mối quan hệ "vừa là đồng chí vừa là anh em" giữa Trung Quốc và Việt Nam.

 

Sáng 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, tới Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.
Sáng 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, tới Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.

 

Đúng 17h chiều 12/9, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì.
Đúng 17h chiều 12/9, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì.

 

Sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều của hai nước, cùng lúc đó, 19 phát đại bác được bắn tại Quảng trường Thiên An Môn thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.
Sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều của hai nước, cùng lúc đó, 19 phát đại bác được bắn tại Quảng trường Thiên An Môn thể hiện nghi thức chào đón cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

 

Tiếp đó, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung trong tình hình mới.
Tiếp đó, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung trong tình hình mới.

 

Chiều 12/9, Thủ tướng đã có cuộc hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang (ảnh) và hội kiến với Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh.
Chiều 12/9, Thủ tướng đã có cuộc hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang (ảnh) và hội kiến với Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh.

 

Sáng 13/9, Thủ tướng đã tiếp bà Lý Tiểu Lâm, Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc (ảnh); gặp gỡ, thăm hỏi với Đoàn các đại biểu Hội Cựu gia đình cựu cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.
Sáng 13/9, Thủ tướng đã tiếp bà Lý Tiểu Lâm, Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc (ảnh); gặp gỡ, thăm hỏi với Đoàn các đại biểu Hội Cựu gia đình cựu cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến.

 

Thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ thông tin và viễn thông, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ thông tin và viễn thông, xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

Chiều 13/9, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng đã nêu một số phương hướng lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng việc tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Chiều 13/9, tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng đã nêu một số phương hướng lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng việc tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

 

Cũng chiều 13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Cũng chiều 13/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc.
Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Thông cáo chung Việt Nam – Trung Quốc.

 

Sáng 14/9, Thủ tướng và Đoàn cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh và đến thăm Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc vào trưa cùng ngày.
Sáng 14/9, Thủ tướng và Đoàn cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh và đến thăm Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc vào trưa cùng ngày.

 

Chiều 14/9, Thủ tướng đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Việt Nam – Hong Kong. Đây là diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong và Phòng Thương mại Hong Kong – Việt Nam phối hợp tổ chức.
Chiều 14/9, Thủ tướng đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Việt Nam – Hong Kong. Đây là diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong và Phòng Thương mại Hong Kong – Việt Nam phối hợp tổ chức.

 

“Việt Nam chào đón các bạn, mong các bạn sớm xúc tiến đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Tôi xin nói một lần nữa rằng Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn là thành công của chúng tôi”, Thủ tướng nhấn mạnh.
“Việt Nam chào đón các bạn, mong các bạn sớm xúc tiến đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Tôi xin nói một lần nữa rằng Chính phủ Việt Nam coi thành công của các bạn là thành công của chúng tôi”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 

Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp đã ký kết 10 Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng Thương mại với tổng giá trị lên đến 10 tỷ USD.
Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp đã ký kết 10 Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng Thương mại với tổng giá trị lên đến 10 tỷ USD.

 

Chiều 14/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Hong Kong.
Chiều 14/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Hong Kong.

 

Sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự khai trương đường bay TP.HCM – Hong Kong của Hãng hàng không Vietjet.
Sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự khai trương đường bay TP.HCM – Hong Kong của Hãng hàng không Vietjet.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc gặp thân mật với cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hong Kong và Macau.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc gặp thân mật với cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hong Kong và Macau.

 

Sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với ông Lương Chấn Anh, Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong và tiếp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Tổng Thư ký Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong.
Sáng 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với ông Lương Chấn Anh, Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong và tiếp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Tổng Thư ký Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong.

 

Chiều 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hong Kong về nước. Trên đường về nước, Thủ tướng đã gửi điện cảm ơn tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.
Chiều 15/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hong Kong về nước. Trên đường về nước, Thủ tướng đã gửi điện cảm ơn tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.