Việc xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu

Cập nhật, 13:21, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)

Gia đình em có người thân vì làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần. Gần đây, người này bị kê biên một số tài sản để giải quyết số nợ đã thiếu. Tuy một số tài sản khác trong nhà trước mắt không bị kê biên nhưng người trong gia đình đang lo lắng không biết sau này có bị thu giữ để trả nợ không, vì trong đó có phần đóng góp công sức của những người khác!

N.T.T.D. (Vũng Liêm- Vĩnh Long)

Trả lời:

Trường hợp này, em có thể yên tâm. Vì theo quy định tại khoản 2 Điều 241 Bộ luật Dân sự: Việc xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu không áp dụng đối với tài sản không thuộc diện kê biên theo quy định của pháp luật.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ