Bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, bên bán có quyền đòi lại tài sản

Cập nhật, 05:41, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)

Tôi có bán cho người quen chiếc xe máy, vì thấy chỗ quen biết nên tôi chỉ lấy trước phân nửa tiền, phần còn lại hẹn đến tháng 6/2020 trả đủ. Hai bên có làm giấy cam kết khi bên mua trả đủ tiền thì bên bán mới giao giấy xe. Đến nay, thời hạn đã quá mấy tháng, người mua không trả tiền và cũng không nói một lời phải trái. Vì vậy, tôi muốn trả lại tiền và lấy xe về. Nhưng chiếc xe cũng bị xuống cấp khá nhiều, khi trả tiền lại thì tôi có quyền khấu trừ một phần để tu bổ chiếc xe lại không?

H.V.N. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 332 Bộ luật Dân sự quy định về quyền đòi lại tài sản, như sau: Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản.

Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Như vậy, trường hợp này anh có thể đòi lại xe đã bán và thực hiện theo quy định trên.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ