Người đã chấp nhận giao kết hợp đồng qua đời, việc giao kết vẫn có giá trị

Cập nhật, 22:08, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

Sau khi tôi vừa đề nghị trao đổi hàng hóa với chủ một cơ sở sản xuất, đôi bên giao kết xong thì bất ngờ người này bệnh và chết. Sau khi lo mai táng cha xong, 1 trong các con của người đó đề nghị tôi tiếp tục thực hiện công việc giữa tôi và cha của họ đã giao kết. Tôi còn đang băn khoăn, bởi vì tôi nghĩ một người đã mất thì xem như mọi thứ đã chấm dứt! Vậy giao kết này vẫn có thể tiếp tục thực hiện được không?

N.V.K. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 396 Bộ luật Dân sự: Trường hợp bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng sau đó chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên được đề nghị.

Do đó, nếu việc giao kết giữa 2 bên là trao đổi hàng hóa, không liên quan đến nhân thân của người vừa mất nói trên, xem như giao kết đó vẫn còn giá trị, tiếp tục thực hiện được.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ