Con nuôi chưa được đăng ký sẽ không được hưởng thừa kế

Cập nhật, 15:32, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

Từ lúc nhỏ, tôi vẫn thường gọi vợ chồng người bạn của ba má tôi trước đây là ba, mẹ nuôi. Sau khi ba mẹ tôi mất, ba mẹ nuôi tôi càng quan tâm chăm sóc tôi hơn.

Tuy tôi không ở cùng ba mẹ nuôi và cũng không đăng ký với chính quyền địa phương nhưng tình thương cũng không khác gì cha mẹ ruột. Các anh, chị con của ba mẹ nuôi cũng coi tôi như em trong nhà. Gần đây, cha, mẹ nuôi tôi cũng đã từ trần. Trường hợp này, tôi có được hưởng thừa kế của cha, mẹ nuôi tôi không?

L.T.K. (Long An)

Trả lời:

Mặc dù pháp luật có quy định con nuôi cùng hàng thừa kế thứ nhất với con ruột của người chết và mặc dù chị được xem như con nuôi của người để lại di sản nói trên, nhưng trong thực tế, giữa cha mẹ nuôi và chị chưa đăng ký việc nuôi con nuôi tại chính quyền địa phương nên về mặt pháp luật chị chưa được công nhận là con nuôi.

Bởi, theo khoản 1, 2, 3 Điều 3 Luật Nuôi con nuôi:

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi (khoản 1)

Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký (khoản 2)

Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký (khoản 3).

Do đó, chị không là người được hưởng thừa kế của ba mẹ nuôi như chị đã nói ở trên.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ