Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng

Cập nhật, 08:39, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)

Chồng tôi ra ngoài làm ăn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà và không đưa tiền lo cho cuộc sống của gia đình, ở nhà tôi tự trang trải mọi thứ. Tôi biết, bên ngoài anh có người phụ nữ khác và đang chăm lo cho họ. Anh có tiền riêng và tiêu xài riêng. Gần đây, anh bị thiếu nợ, chủ nợ đến yêu cầu tôi phải trả nợ cho anh. Vậy tôi có phải trả nợ theo yêu cầu này không?

L.N.H. (Long Hồ- Vĩnh Long)

Trả lời:

Nếu như số nợ đó chồng của chị gây ra không vì cuộc sống của gia đình thì chồng của chị tự chi trả từ tài sản riêng của anh ấy! Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình là nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng. Do đó, chị không phải lo trả khoản nợ đó!

Luật sư TRẦN VĂN SỸ