Mẹ kế được nhận con của chồng làm con nuôi khi con dưới 18 tuổi

Cập nhật, 04:34, Thứ Tư, 06/05/2020 (GMT+7)

Tôi lập gia đình với người đàn ông đã có 1 đời vợ. Vợ anh mất sớm do bệnh, anh có 1 con riêng. Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc nhưng anh lại vừa mất do bệnh. Đứa con của anh đến nay chỉ còn 3 tháng nữa là 18 tuổi. Vì sống chung lâu ngày, mẹ con tôi cũng có tình cảm nên chúng tôi muốn làm mẹ con lâu dài. Trường hợp này, tôi có được nhận con của chồng tôi làm con nuôi không?

L.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Tới thời điểm này, con của chồng chị còn 3 tháng nữa là 18 tuổi, nếu muốn nhận con nuôi chị phải đến UBND xã hoặc phường đăng ký nhận con nuôi ngay (khi con còn dưới 18 tuổi).

Theo khoản 1 và 2 Điều 8 Luật Nuôi con nuôi, người được nhận làm con nuôi là:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi.

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ