Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ

Cập nhật, 05:57, Thứ Tư, 20/05/2020 (GMT+7)

Tôi có cho người bạn mượn một số tiền. Nay, người này chuẩn bị đi xa, có đến gặp tôi cùng với con của anh ấy để chuyển giao số tiền anh ấy đã mượn của tôi sang cho con anh ấy có trách nhiệm trả. Đứa con cũng cam kết sẽ trả nợ thay ba. Điều này, có ổn không, tôi có nên đồng ý không?

L.T.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Nếu anh đồng ý thì con của người bạn của anh sẽ là người có nghĩa vụ phải trả đối với số tiền còn thiếu của anh. Điều 370 Bộ luật Dân sự quy định việc chuyển giao nghĩa vụ trường hợp anh hỏi như sau:

1. Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ.

2. Khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ