Người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong di sản người chết để lại

Cập nhật, 05:39, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Sau khi ba tôi qua đời, có người là bạn của ba đến báo rằng lúc sinh thời ba tôi có mượn của ông 100 triệu đồng (có làm giấy và chữ ký của ba tôi). Tài sản của ba tôi không nhiều lắm, nếu bán đi cũng có thể vừa đủ trả hoặc thiếu. Anh em chúng tôi cũng nghèo nên dự định để tài sản của ba cho đứa em út vì có công chăm sóc ba lúc bệnh. Trong trường hợp này, anh em tôi phải tính sao?

N.V.D. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 Điều 615 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp anh hỏi như sau: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo khoản 2 điều luật trên: Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ