Hiện vật có thể bán để chia đều cho những người thừa kế

Cập nhật, 09:26, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

Ba mẹ tôi đều qua đời nhưng không để lại di chúc. Nay, ba anh em chúng tôi thống nhất sẽ chia thừa kế tài sản của ba mẹ để lại.

Do tài sản có cái mới, cái đã cũ, nhất là căn nhà đã cũ nên ba anh em đồng ý không để làm nhà thờ, anh thứ hai nhận trách nhiệm thờ ba mẹ. Trường hợp này, chúng tôi phải chia như thế nào cho khỏi phiền về sau?

L.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 660 Bộ luật Dân sự quy định việc phân chia di sản theo pháp luật trường hợp chị nêu như sau: Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật. Nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ