Đương sự có thể yêu cầu đối chất

Cập nhật, 08:53, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

Tôi có một vụ việc tranh chấp đang khởi kiện tại tòa án. Hiện tại tôi được biết lời khai của tôi và đương sự bên kia, kể cả người làm chứng của phía bên kia cũng có nhiều mâu thuẫn. Tôi muốn xin được đối chất với cả 2 người (phía đương sự và người làm chứng của họ), có được không?

N.T.T. (Long An)

Trả lời:

Chị có thể đề xuất với tòa án về yêu cầu trên. Theo quy định tại khoản 19 Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự được đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với tòa án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng.

Và theo Điều 100 Bộ luật Tố tụng dân sự, việc đối chất được quy định như sau:

1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy có mâu thuẫn trong lời khai của các đương sự, người làm chứng, thẩm phán tiến hành đối chất giữa các đương sự với nhau, giữa đương sự với người làm chứng hoặc giữa những người làm chứng với nhau.

2. Việc đối chất phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia đối chất.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ