Thông tin về tài sản vợ chồng trong giao dịch với người thứ ba

Cập nhật, 05:22, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Vợ chồng tôi ai cũng có cơ sở làm ăn riêng nhưng trước nay tiền có được đều nhập vào chung. Gần đây, chúng tôi có một số bất đồng nên muốn chia tài sản ra riêng. Hiện tại, cả hai còn một số liên quan với nhiều người trong kinh doanh.

Nghe vợ chồng tôi chia tài sản, có người bạn thân góp ý phải cho những người bạn có liên quan đến kinh doanh biết để tránh phiền về sau. Vợ chồng tôi có buộc phải nói ra điều này không? Thật lòng tôi không muốn nhiều người biết về điều này!

N.T.T. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Việc cung cấp thông tin về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong giao dịch với người thứ ba được quy định tại Điều 16 Nghị định 126/2014/NĐ- CP. Điều luật này quy định: Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì khi xác lập, thực hiện giao dịch vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan; nếu vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ