Di tặng tài sản cho người đã thành thai

Cập nhật, 06:14, Thứ Sáu, 02/08/2019 (GMT+7)

Trước khi mất 3 tháng, ba tôi có viết di chúc (lúc này ba tôi vẫn khỏe mạnh), trong đó ngoài phân chia tài sản cho các con là anh, em chúng tôi, ông còn ghi rằng ông tặng cho đứa cháu nội (lúc này cháu mới là bào thai) 1 thửa đất thổ cư cạnh nhà để ở sau này.

Cho cháu thì chúng tôi không có gì phản đối nhưng vẫn còn thắc mắc là tuy giờ cháu vừa được sinh ra nhưng lúc ba tôi viết di chúc, cháu vẫn còn là bào thai, vậy cháu có được hưởng phần đất mà ba tôi đã di tặng không?

L.T.H. (Long Hồ)

Trả lời: Trường hợp này, cháu của chị hoàn toàn được hưởng phần đất mà ba chị đã di tặng. Theo Điều 646 Bộ luật Dân sự, việc di tặng được quy định như sau:

1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc.

2. Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ