Người chưa thành niên gây thiệt hại tài sản người khác, cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu

Cập nhật, 06:02, Thứ Ba, 18/09/2018 (GMT+7)

Con tôi năm nay 17 tuổi. Vì ham vui nên theo bạn bè đi chơi, trong lúc có rượu đã nóng nảy gây hư hỏng tài sản của một người bạn. Con tôi cũng chấp nhận bồi thường bằng tiền riêng của nó do làm công có được, nhưng tiền của nó không đủ, xin thiếu lại nhưng phía bên kia không chịu mà buộc vợ chồng tôi phải có trách nhiệm bồi thường cho đủ. Trường hợp này, vợ chồng tôi phải có trách nhiệm không khi con tôi đã có tiền riêng?

L.T.H. (Đồng Tháp)

Trả lời: Trường hợp chị hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 586 Bộ luật Dân sự như sau: Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Năm nay con chị 17 tuổi, là tuổi còn nằm trong quy định trên, do đó anh chị là cha, mẹ phải có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường phần con chị bồi thường còn thiếu.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ