Di chúc của người không biết chữ

Cập nhật, 21:22, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Vì ngày trước gia đình ở quê, cha mẹ mất sớm, nhà nghèo nên dì tôi không được đi học. Sau này có học xóa dốt nhưng giờ dì lớn tuổi, không rành chữ nghĩa. Dì muốn viết di chúc để lại cho các con thì phải làm sao cho di chúc hợp pháp?

Nguyễn Thị Hồng

(Mang Thít)

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 630 Bộ luật Dân sự, trường hợp chị nêu được quy định như sau: Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Xin lưu ý với chị, theo khoản 1 điều luật trên, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ