Thiệt hại lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản bị hủy hoại cũng được tính vào thiệt hại chung do tài sản bị xâm phạm

Cập nhật, 05:32, Thứ Ba, 03/04/2018 (GMT+7)

Gia đình tôi vừa bị một người bà con xa phá hủy tài sản là chiếc xe hơi. Chiếc xe là phương tiện kiếm tiền nuôi sống gia đình. Hiện 2 gia đình đang thỏa thuận việc bồi thường. Tôi đặt vấn đề bồi thường khoản tiền mất thu nhập trong thời gian xe bị hư hỏng không chạy được thì phía bên kia phản bác. Vậy, tôi có được yêu cầu khoản tiền bồi thường này không?

L.V.D. (Tiền Giang)

Trả lời: Nếu chiếc xe là phương tiện để kiếm tiền nuôi sống gia đình anh, vì bị phá hỏng nên mất thu nhập thì anh có quyền yêu cầu người xâm phạm tài sản của anh phải bồi thường khoản mất thu nhập đó. Theo Điều 589 Bộ Luật Dân sự, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ