Người say rượu mất khả năng nhận thức gây thiệt hại vẫn phải bồi thường

Cập nhật, 05:04, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)

Con trai tôi ngày thường rất hiền. Nhưng trong một lần vì vui chơi cùng bạn bè nên uống rượu say đến mức không còn kiểm soát được hành vi, dẫn đến gây thiệt hại tài sản của người khác. Trường hợp này, con tôi có được gia giảm bớt mức bồi thường do không cố ý hay không?

N.T.P. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Dù không cố ý và con chị gây thiệt hại tài sản người khác trong lúc say rượu, không làm chủ được hành vi nhưng con chị vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại tài sản theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 596 Bộ luật Dân sự, việc bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra, như sau: Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ