Khi bên mua không chịu trả đủ tiền, làm mất tài sản đã mua

Cập nhật, 14:59, Thứ Năm, 18/01/2018 (GMT+7)

Tôi có bán cho người quen một món đồ trị giá trên 10 triệu đồng. Vì chỗ quen biết nên tôi cho thiếu phân nửa, người mua hứa sẽ trả trong vòng 3 tháng nhưng đến nay đã trên một năm họ vẫn chưa trả tiền.

Gần đây, khi tôi đến đòi tiền, người mua nói rằng tài sản đã bị mất nên lại càng không muốn trả tiền. Trong trường hợp này, tôi phải giải quyết như thế nào?

L.T.M. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Điều 332 Bộ luật Dân sự quy định về quyền đòi lại tài sản, như sau:

Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ