Chưa xác định được cha thì đăng ký khai sinh theo họ mẹ

Cập nhật, 05:40, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

Tôi có người em bà con hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Em ấy muốn làm mẹ đơn thân và hiện đã mang thai. Em ấy và người cha của đứa bé thỏa thuận không khai gì về cha nên gia đình có hỏi gì em ấy cũng không khai và yêu cầu gia đình xem như không biết cha của bé là ai. Vậy, khi sinh cháu ra thì giấy khai sinh khai như thế nào? Về phần cha không khai gì được không?

L.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 Điều 15 Nghị định 123/2015/NĐ- CP (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch) quy định việc đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ, như sau: UBND cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Theo đó, khoản 2 điều luật trên quy định: Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong sổ hộ tịch và giấy khai sinh của trẻ để trống.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ