Khi di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau

Cập nhật, 15:21, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)

Mẹ tôi mất trước, ba tôi mất cách đây 1 năm. Khi người được ba tôi giao giữ di chúc đem di chúc lại cho chúng tôi chia thừa kế thì phát hiện có thêm phần viết bổ sung cho phần chia tài sản mà ba tôi đã viết trước trong di chúc. 

Tuy nhiên, phần bổ sung và phần viết trước có những điểm khá mâu thuẫn nhau. Vậy, chúng tôi nên thực hiện theo phần di chúc viết trước hay phần bổ sung?

L.T.H. (Long Hồ- Vĩnh Long)

Trả lời:

Khoản 2 Điều 640 Bộ luật Dân sự quy định như sau: Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ