Trách nhiệm do giao hàng không đúng số lượng

Cập nhật, 09:24, Thứ Tư, 27/07/2016 (GMT+7)

Tôi có hợp đồng mua bán hàng hóa với một doanh nghiệp. Sau khi giao được nửa số lượng hàng theo hợp đồng, họ không giao tiếp, cứ hẹn hoài, gây ảnh hưởng đến việc tôi phải giao hàng cho người khác. Từ đó, tôi đã bị cắt hợp đồng, thiệt hại không ít. Trong trường hợp này, tôi phải làm sao?

L.T.V. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Trong trường hợp này, chị có thể căn cứ theo khoản 2 Điều 435 Bộ luật Dân sự, quy định trách nhiệm do giao vật không đúng số lượng để thực hiện yêu cầu của chị. Điều luật này quy định trong trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

a) Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

b) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;

c) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ