Vụ bị đánh đập đầu vào ván ngựa tử vong

Bạn nhậu "hạ cẳng tay" lãnh 3 năm tù

Cập nhật, 04:48, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

TAND huyện Tam Bình vừa tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tư (SN 1952, ngụ xã Ngãi Tứ) 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và buộc phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Sáu (SN 1959, ngụ cùng địa phương) 101 triệu đồng.

Chiều 25/10/2016, Tư và ông Sáu cùng vài người khác tổ chức nhậu tại nhà một hộ dân tại địa phương thì phát sinh mâu thuẫn về tranh chấp ranh đất.

Đôi bên xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Cuộc nhậu tiếp tục diễn ra đến tối thì Tư và ông Sáu tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc giằng co, Tư dùng tay đánh nhiều cái vào mặt khiến ông Sáu té ngã về phía sau, đầu đập vào cạnh ván ngựa bất tỉnh.

Ông Tư được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đến hôm sau thì tử vong. Kết luận pháp y khẳng định, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não nặng.

TRUNG HƯNG