Chuyện cảnh giác

Bị lừa khi làm từ thiện qua mạng

Cập nhật, 07:00, Thứ Sáu, 05/06/2020 (GMT+7)

Những ngày gần đây, nhiều tấm lòng vàng thường xuyên đóng góp tiền, quà giúp đỡ các cơ sở thờ tự đang nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi rất bức xúc, bởi họ đã bị nhiều cú lừa rất bài bản từ bọn bất lương đánh vào sự mất cảnh giác và lòng thương hại của những người tốt bụng này.

Xin đơn cử một trường hợp cụ thể. Mới đây chị X. ngụ TP Cần Thơ nhận được thông tin qua trang mạng xã hội Facebook với nội dung xin tiền hỗ trợ cho các trẻ mồ côi đang thiếu sữa, quần áo, chữa bệnh, học phí cho các cháu khi đến trường… của chùa Q.Â.

Kèm theo thông tin đăng tải là các hình ảnh của chùa này, ảnh của các cháu mồ côi, các cháu bị bỏ rơi và số tài khoản để tiếp nhận tiền ủng hộ. Đây chính là những hình ảnh có thật mà các cơ sở thờ tự đã từng đăng tải trên Facebook để cộng đồng cùng chia sẻ những khó khăn, nay bị chúng dùng làm phương tiện lừa đảo khá bài bản.

Không chút nghi ngờ, chị X. đã chuyển vào tài khoản trên 3 lần với trên 5 triệu đồng. Mới đây, chúng tiếp tục đề nghị vay thêm 2 triệu để mua thức ăn cho trẻ. Bán tín, bán nghi, chị X. đã tìm cách liên hệ trực tiếp với trụ trì chùa và một số nhà hảo tâm thì phát hiện mình đã bị lừa.

Đây đang là thủ đoạn mới của bọn bất lương sử dụng hình ảnh của các cơ sở thờ tự để trục lợi bất chính. Chúng còn dùng nhiều tài khoản cá nhân để chiếm đoạt số tiền ủng hộ kể cả tổ chức thành băng nhóm có phân công người đóng vai diễn rất bài bản.

Thậm chí chúng đăng tải cả số điện thoại để liên hệ (tất nhiên đây là số điện thoại của chúng) để tạo lòng tin với những người muốn hỗ trợ; đóng vai người tiếp nhận quà tặng, tiền hỗ trợ gọi điện, nhắn tin cảm ơn để tiếp tục kịch bản vay tiền, xin tiền, xin quà…

Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác. Cụ thể nên liên hệ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hay người trực tiếp quản lý cơ sở thờ tự nắm chắc thông tin trước khi giúp đỡ, không quá tin vào những lời kêu gọi, những hình ảnh đăng tải trên các trang mạng xã hội và chỉ chuyển tiền, quà cho những cá nhân, tổ chức có uy tín, những người mà bản thân từng quen biết, từng chung tay đóng góp vào các hoạt động xã hội. Cần báo ngay với các cơ quan chức năng để phát hiện, truy tìm, xử lý các hành vi phạm pháp như vừa nêu.

PHƯƠNG ANH