Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới

Cập nhật, 05:36, Thứ Ba, 07/03/2017 (GMT+7)

Những tháng gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự có mặt của loại hình xổ số điện toán (còn gọi là xổ số kiểu Mỹ) của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhau về sự xuất hiện loại hình kinh doanh này, thậm chí còn có nhiều ý kiến nghi ngờ tính trung thực của loại hình này nhưng hiện nay, “cơn lốc” này chưa có dấu hiệu dừng lại nếu không muốn nói là đang phát triển rầm rộ ở một số tỉnh- thành và theo dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trên phạm vi cả nước.

Hệ lụy đi kèm là ngày càng nhiều cá nhân, hộ kinh doanh đã chuyển sang kinh doanh loại hình này bằng cách mở đại lý, đăng ký làm nhân viên mạng lưới…

Từ đây đã xuất hiện một hình thức lừa đảo không mới nhưng đánh vào tâm lý nóng vội, mất cảnh giác của một số người.

Mới đây, Vietlott vừa thông báo về một số đối tượng mạo danh nhân viên công ty này để lừa đảo tuyển chọn đại lý tại Hà Nội, TP Cần Thơ với hình thức tự xưng là cán bộ quản lý tên Phan Văn Trường đề nghị mua hồ sơ làm đại lý, điểm bán hàng với giá 2 triệu đồng mỗi bộ, người mua sẽ chuyển tiền qua tài khoản do người này cung cấp.

Đây là thủ đoạn mới mà người dân cần hết sức cảnh giác tránh bị sụp bẫy. Khi có nhu cầu cần liên hệ với người có trách nhiệm hay trên các kênh thông tin đại chúng và trên kênh thông tin điện tử chính thức: www.vietlott.vn.

Hiện nay, Vietlott chỉ triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh- thành là: TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, năm 2017, Vietlott sẽ mở rộng triển khai kinh doanh theo phê duyệt của Bộ Tài chính và tiến tới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Tất nhiên, mọi thông tin sẽ được công khai rộng rãi đến người dân.

PHƯƠNG ANH