Thu giữ 5.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Cập nhật, 07:15, Thứ Sáu, 07/08/2020 (GMT+7)

 

Thu giữ 5.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
Thu giữ 5.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 4/8/2020, Công an huyện Tam Bình mời làm việc Lê Thị D. và Nguyễn Khánh N. (cùng 17 tuổi và cùng ngụ xã Mỹ Lộc- Tam Bình) vì có liên quan đến việc mua bán hàng ngàn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 3/8, N. điều khiển mô tô chở D. và 2 thùng khẩu trang y tế đến một cửa hàng thuốc tây để bán nhưng bị phát hiện số khẩu trang trên không có địa chỉ, logo của cơ sở sản xuất và ngày sản xuất in trên bao bì.

Khi lực lượng công an đến kiểm tra thì phát hiện trong 2 thùng trên có 100 hộp với 5.000 khẩu trang (ảnh), giống với khẩu trang y tế nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an đã lập biên bản vi phạm và mời D., N. về cơ quan làm việc.

N. và D. khai nhận đặt mua số khẩu trang trên qua mạng từ chị Huỳnh Thị Mỹ Tiên (23 tuổi)- là chủ quán trà sữa- mì cay tại xã Mỹ Lộc với giá 10 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Công an huyện Tam Bình tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: HỒNG QUYẾN