Đâm chú ruột vì không cho hát karaoke

Cập nhật, 08:41, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)

Công an TX Bình Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Minh Cảnh (41 tuổi, ngụ xã Thuận Tiến- TX Bình Minh, ảnh) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vào khoảng 17 giờ ngày 4/6/2020, sau khi uống rượu về, Cảnh ghé nhà chú ruột là ông Nguyễn Văn Đoàn (49 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Tiến) để chơi. Lúc này, Cảnh đi vào nhà kêu ông Đoàn mở máy để hát karaoke. Thấy Cảnh say rượu nên ông Đoàn kêu Cảnh về nhà nghỉ ngơi. Bực tức vì không được hát karaoke, Cảnh đập máy quạt đang để gần đó và chạy về nhà lấy con dao Thái Lan quay lại nhà ông Đoàn.

Biết đứa cháu ngổ ngáo đến gây sự, ông Đoàn đã ra đóng cửa rào lại nhưng Cảnh đạp làm cửa rào mở ra. Ông Đoàn quay lưng bỏ chạy thì bị vấp ngã, Cảnh đã xông tới đâm 3 nhát vào người ông Đoàn.

Nghe tiếng kêu cứu của ông Đoàn, người thân đã nhanh chóng chạy đến can ngăn và đưa ông Đoàn đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, Cảnh có 3 tiền sự cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TX Bình Minh đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: THIÊN LÝ- HỒNG QUYẾN