Đánh bạc lãnh 9 tháng tù

Cập nhật, 13:49, Thứ Tư, 16/10/2019 (GMT+7)

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo gồm Nguyễn Thanh Thúy (35 tuổi) và Huỳnh Thị Tuyết Phượng (49 tuổi) cùng ngụ xã Tân Hội- TP Vĩnh Long về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 6/8/2018, Công an TP Vĩnh Long kiểm tra và bắt quả tang Thúy đang có hành vi mua bán số đề tại nhà. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 phơi đề, 2 điện thoại di động có nhiều tin nhắn với nội dung mua bán số đề và tổng số tiền đánh bạc trên 39 triệu đồng.

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Tuyết Phượng là người trực tiếp mua số đề của Thúy với gần 300.000đ. Tại thời điểm bị bắt, bị cáo Phượng đang trong thời gian thử thách 2 năm về tội đánh bạc mà TAND TP Vĩnh Long đã tuyên trước đó.

Ngày 7/9, TAND TP Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thúy 6 tháng tù và bị cáo Phượng 3 tháng tù về tội “đánh bạc” nhưng cả 2 đã làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của Thúy là nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự tại địa phương và mức án 6 tháng tù về tội “đánh bạc” là phù hợp. Riêng bị cáo Phượng đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

THIÊN LÝ- HỒNG QUYẾN