Bênh cháu, đánh người khác vỡ xương hàm

Cập nhật, 06:28, Thứ Năm, 06/06/2019 (GMT+7)

TAND huyện Mang Thít vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1990, ngụ xã Nhơn Phú) 1 năm 6 tháng tù vì tội “Cố ý gây thương tích”. Chỉ vì bênh vực cháu, An đã chặn đường đánh người khác vỡ xương hàm.

Theo nội dung vụ án, khi nghe tin cháu ruột là Trần Hữu Tính bị anh Nguyễn Hoàng Linh đánh, An đến nhà cháu hỏi sự việc thì thấy anh Linh đang chạy xe máy lưu thông trên Đường tỉnh 907.

Lúc này, An lấy ống tuýp bằng kim loại chạy ra chặn đường đánh anh Linh nhiều cái vào vùng đầu, đến khi được người khác can ngăn thì An mới chịu dừng lại. Anh Linh được đưa đến bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán vỡ xương hàm và nhiều vết thương khác, tỷ lệ thương tật 21%. Sau khi xuất viện, anh Linh đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý đối với hành vi của An.

TRUNG HƯNG- AN CHI