Tiếp viên quán cà phê "bán dâm"

Cập nhật, 06:22, Thứ Sáu, 31/05/2019 (GMT+7)

Vào lúc 20 giờ 5 phút ngày 25/5/2019, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Long) kiểm tra đột xuất việc đăng ký tạm trú, tạm vắng tại nhà trọ Thành Đạt trên địa bàn ấp Thanh Mỹ I (xã Thanh Đức- Long Hồ) do bà Lê Thị Cẩm Tuyền đại diện chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại đây.

Trong đó, Nguyễn Thị Thùy V. (Kiên Giang), Phạm Thị T. (huyện Thoại Sơn- An Giang), Nguyễn Thị Kim N. (An Giang) bán dâm cho Trần Minh T. (Vĩnh Long), Hồ Duy L. (An Giang), Trương Văn L. (Đồng Tháp) và chủ cơ sở không thực hiện đầy đủ việc đăng ký cho khách đến lưu trú tại cơ sở. Đối tượng bám dâm là nhân viên của quán cà phê trên QL57, đoạn thuộc xã Thanh Đức với giá đi khách 300.000 đ/lần.

Qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đơn vị đã tổ chức triệt xóa 4 vụ mại dâm, bắt 18 đối tượng và xử lý phạt hành chính, với 10,8 triệu đồng; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 2 chủ cơ sở để xảy ra hoạt động mại dâm, với 10,75 triệu đồng.

CAO ỪA