Hùn tiền mua ma túy cùng lãnh án

Cập nhật, 07:44, Thứ Năm, 23/05/2019 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Nhựt Long (SN 1991), Nguyễn Anh Thiện (SN 2000), Nguyễn Ngọc Dưỡng (SN 1959) và Văn Công Lý (SN 1995- cùng ngụ huyện Long Hồ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 17/1/2019, lực lượng công an kiểm tra một nhà trọ tại ấp Phước Yên A (xã Phú Quới- Long Hồ) thì bắt quả tang 4 đối tượng trên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng trọ số 1 và thu giữ một số tang vật có liên quan.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 17/1/2019, Long rủ Thiện, Dưỡng và Lý hùn tiền mua ma túy về phòng trọ trên sử dụng. Sau đó, Long điều khiển mô tô đến cầu Kinh Cụt (Phường 1- TP Vĩnh Long) mua 1 gói ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 480.000đ. Về đến phòng trọ, Long dùng dao lam phân nhỏ lượng ma túy thành nhiều phần để trên máy tính bảng. Sau đó, Lý và Long sử dụng trước một phần và khi các đối tượng còn lại chuẩn bị sử dụng ma túy thì bị bắt quả tang.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh, chất rắn màu trắng mà công an thu giữ là heroine, có khối lượng 1,1552g. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận bản thân đều là con nghiện ma túy. HĐXX tuyên phạt Long và Lý- mỗi bị cáo 2 năm tù, Thiện và Dưỡng- mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.

KIẾN THÀNH